Tin mới

"Quý bà Myanmar" ra đường nhặt rác

Thứ hai, 14/12/2015, 16:04 (GMT+7)

Thủ lĩnh phe đối lập Myanmar, "quý bà" Aung San Suu Kyi đã thân chinh xuống đường nhặt rác hôm 13/12.

Thủ lĩnh phe đối lập Myanmar, "quý bà" Aung San Suu Kyi đã thân chinh xuống đường nhặt rác hôm 13/12.

Hình ảnh Thủ lĩnh đảng NLD Aung San Suu Kyi xuống đường nhặt rác tại Yangon, Myanmar ngày 13/12. Ảnh: AP

Theo AP, việc bà Suu Kyi dẫn đầu nhóm thành viên đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) xuống đường nhặt rác tại khu vực cử tri Kawhmu, vùng Yangon thể hiện việc đảng của bà sẽ giữ đúng cam kết cải thiện bộ mặt quốc gia sau khi lên nắm quyền.

Hành động của "quý bà" Suu Kyi nhanh chóng được hưởng ứng rộng rãi.

Trong suốt quá trình nhặt rác, bà Suu Kyi không trả lời phóng viên, ngoại trừ một số khoảnh khắc đề nghị họ ngưng chụp ảnh và chung tay dọn dẹp.

Bà Suu Kyi không trả lời các câu hỏi của phóng viên mà đề nghị họ cùng chung tay dọn rác. Ảnh: AP

Trả lời báo giới, ông Thet Thet Khine, một nghị sĩ của đảng NLD nói: "Đây là hành động đầu tiên chúng tôi thực hiện để phục vụ người dân và cũng là bài học cơ bản, quan trọng với các nghị sĩ".

Tại thành phố Mandalay, phía bắc Myanmar, NLD cũng tổ chức một chiến dịch thu gom rác tương tự, thu hút nhiều người dân tham gia.

Rác thải từ lâu đã là vấn đề nghiêm trọng tại Myanmar do nước này thiếu những nơi tập kết phù hợp. Cơ sở hạ tầng dành cho việc thu gom và tái chế rác cũng hầu như không có. Vì thế, bà Suu Kyi cùng các nghị sĩ đảng NLD đã xuống đường dọn rác và thuyết phục người dân cùng tham gia.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news