Tin mới

Quy trình đón 30 công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Trung Quốc

Thứ hai, 10/02/2020, 09:27 (GMT+7)

Từ khi lên máy bay cho tới lúc xuống sân bay Vân Đồn, 30 công dân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít.

Những hình ảnh đầu tiên của 30 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch virus corona Trung Quốc đã được báo chí đăng tải vào sáng nay. Theo đó, 4h15 ngày 10/2/2020, chuyến bay HVN68 của hãng hàng không Vietnam Airlines dã hạ cánh xuống Cảng hàng không sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Trên máy bay là 48 người, trong đó có 30 người là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, 15 người của phi hành đoàn và 3 nhân viên y tế. Dưới đây là quy trình đón 30 người Việt trở về từ Trung Quốc.

Phi hành đoàn và đội ngũ chuyên gia trên chuyến bay khởi hành từ Nội Bài đêm 9/2. Máy bay đưa hàng hóa cứu trợ tới Trung Quốc sau đó đón 30 công dân Việt Nam tại Trung Quốc về nước. Ảnh: Thanh niên

Toàn bộ các công dân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Ảnh: VOV

Chuyến bay chở 30 công dân Việt Nam từ tỉnh Hồ Bắc về nước đã hạ cánh an toàn. Ảnh: Kinh tế đô thị

Các công dân làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: TTXVN

Hành lý của những người trên chuyến bay đều được khử trùng theo đúng quy định. Ảnh: Zing.vn

Trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ người và phương tiện được kiểm tra thân nhiệt, tiêu độc, khử trùng. Ảnh: TTXVN

Quy trình kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt. Toàn bộ các công dân, nhân viên y tế đều mặc đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm virus corona. Ảnh: TTXVN

30 hành khách trở về đều trong tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định. Ảnh: Zing.vn

Sau đó, 30 công dân này sẽ được đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để theo dõi. Ảnh: TTXVN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news