Tin mới

Rà soát được gần 1.000 người có liên quan đến chợ hoa Mê Linh

Thứ tư, 15/04/2020, 15:57 (GMT+7)

Thống kê đến 12h ngày 15/4, đã có 999 người dân của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có người dân đến buôn bán tại chợ hoa xã Mê Linh từ ngày 13/3 đến 8/4.

Theo tin tức trên Hà nội mới, VietNamNet, ngày 15/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, qua rà soát, đã có 999 người dân của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có người dân đến buôn bán tại chợ hoa xã Mê Linh (nơi bệnh nhân 243 lui tới) từ ngày 13/3 đến 8/4.

Trước đó, Bộ Y tế cũng phát thông báo khẩn yêu cầu tất cả những người từng đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc nhắn lại số 8889 để được tư vấn và hỗ trợ. Ảnh minh hoạ

Trong đó, xã Đại Thịnh có 410 người, xã Mê Linh 210 người, xã Tráng Việt 61 người, xã Chi Đông 55 người... Đặc biệt, tại xã Đại Thịnh, do giáp ranh với chợ hoa Mê Linh nên số người có nguy cơ lây nhiễm cao, trong đó, 15 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, 93 trường hợp F2 được cách ly tại nhà.

Ngoài ra, trong ngày 15/4, xã Đại Thịnh ra quyết định cách ly tại nhà thêm 300 trường hợp có liên quan đến chợ hoa và các thôn Hạ Lôi, Liễu Trì (xã Mê Linh).

Ông Nguyễn Đa Bảy, Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh cho biết, hiện nay, xã tiếp tục chỉ đạo các tổ rà soát ở các thôn, xóm đến từng hộ dân để điều tra, xác minh các trường hợp có liên quan.

Đồng thời, UBND xã Đại Thịnh đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F2 trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 15/4, trên địa bàn huyện Mê Linh có 13 ca dương tính với Covid-19, đều thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh; 704 trường hợp F1, 809 trường hợp F2...

Hiện huyện Mê Linh cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 11.000 người dân thôn Hạ Lôi và 1.860 người dân thôn Liễu Trì, xã Mê Linh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news