Tin mới

Rằm tháng Giêng, nên cúng ở nhà hay lên chùa?

Thứ bảy, 11/02/2017, 08:51 (GMT+7)

Rằm tháng Giêng cúng ở nhà hay lên chùa là thắc mắc của không ít người. Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, các gia đình thường rất coi trọng lễ cúng tại nhà.

Rằm tháng Giêng cúng ở nhà hay lên chùa là thắc mắc của không ít người. Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, các gia đình thường rất coi trọng lễ cúng tại nhà. 

Rằm tháng Giêng, các gia đình thường coi trọng lễ cúng tại nhà. Các gia đình thường sắm hai lễ cúng rằm, trong đó có một lễ cúng Phật và một lễ cúng gia tiên. Tùy vào điều kiện kinh tế, phong tục tập quán mà mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng của mỗi gia đình sẽ có sự khác nhau.

Tuy nhiên, dù làm cách nào cũng chỉ với mục đích thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, Phật thánh và cầu mong một năm an lành và gặp nhiều may mắn.

Ngày nay, nhiều gia đình bên cạnh việc cúng ở nhà, còn lên chùa thắp hương và cầu mong sức khỏe, Bình An, hạnh phúc.

Trọng tâm của Rằm tháng Giêng là lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành, khỏe mạnh, no đủ, thịnh vượng và phát triển cho người dân và đất nước. 

Do Tết Nguyên Tiêu trùng với lễ giải hạn sao Thái Bạch (giờ Dậu, ngày 15 âm lịch, theo quan niệm xưa), nên nhiều chùa kết hợp tổ chức lễ giải sao. Nghi lễ cúng sao đầu năm mỗi chùa một khác, tụng kinh cũng khác nhau. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news