Tin mới

Rắn lục đuôi đỏ cắn một nông dân không đông máu nguy kịch

Thứ sáu, 17/07/2015, 08:46 (GMT+7)

Một bệnh nhân bị rối loạn đông máu do rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng tại Bình Định đã được các bác sĩ cứu chữa qua cơn nguy kịch.

Một bệnh nhân bị rối loạn đông máu do rắn lục đuôi đỏ cắn nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng tại Bình Định đã được các bác sĩ cứu chữa qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Võ Bảo Dũng thăm khám cho bệnh nhân Đinh Prah (Ảnh Báo Bình Định Online)

Sáng 13.7, khi đang làm ruộng, ông  Đinh Prah (54 tuổi, người dân tộc Banah ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở cổ tay, tuy nhiên, ông không đến bệnh viện mà tự chữa ở nhà. Sau hai ngày, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, người nhà mới đưa ông xuống trung tâm y tế huyện để điều trị, sau đó ược chuyển ngay xuống BVĐK tỉnh.

Chiều 16.7, bệnh nhân Đinh Prah nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng đã qua cơn nguy kịch, và điều trị tại khoa Nội Tổng hợp (BVĐK tỉnh Bình Định).

Bác sĩ Võ Bảo Dũng, Trưởng khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện đa khoa Bình Định cho biết, gần đây số bệnh nhân bị rắn cắn có chiều hướng giảm song một số nạn nhân nhập viện điều trị với biến chứng rất nặng, có cả tình trạng đông máu rải rác trong lòng mạch.

Tham khảo cách sơ cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn:[mecloud]YfCLabtzDd[/mecloud]

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Thai phụ bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Thai phụ mang thai 14 tuần ở Bình Dương bị rắn lục đuôi đỏ cắn, dẫn đến rối loạn đông máu. đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu.