Tin mới

Rơi trực thăng, tham mưu trưởng và 4 sĩ quan Guatemala thiệt mạng

Thứ năm, 21/08/2014, 10:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tham mưu trưởng quân đội Guatemala Rudy Ortiz cùng 4 sĩ quan đã thiệt mạng khi trực thăng chở họ rơi tại vùng núi vốn là địa bàn hoạt động thường xuyên của các đối tượng buôn bán ma túy hôm 20/8.

(Tinmoi.vn) Tham mưu trưởng quân đội Guatemala Rudy Ortiz cùng 4 sĩ quan đã thiệt mạng khi trực thăng chở họ rơi tại vùng núi vốn là địa bàn hoạt động thường xuyên của các đối tượng buôn bán ma túy hôm 20/8.

 

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Guatemala Manuel Lopez cho biết tai nạn xảy ra tại khu vực Huehuetenango, gần biên giới với Mexico, khi máy bay đang trên đường thị sát. Đây là nơi bùng phát tình trạng bất ổn liên quan đến các dự án xây đập thủy điện, khai mỏ và cả buôn bán ma túy. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn. 

Tướng Rudy Ortiz đã phục vụ trong các lực lượng vũ trang 31 năm

Trước đó, chiếc trực thăng này đã không thể hạ cánh xuống một căn cứ như dự định do thời tiết xấu, nên buộc phải bay tới một căn cứ khác.

Ngoài Tham mưu trưởng Ortiz, trong số 4 sĩ quan thiệt mạng có một vị cấp tướng và ba đại tá. Tổng thống Guatemala Otto Perez đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến quân đội và gia đình các nạn nhân.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực đến hiện trường, dù đây là nơi khó tiếp cận. Tổng thống Guatemala Otto Perez bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến quân đội và gia đình các nạn nhân trên tài khoản mạng xã hội Twitter

Tướng Rudy Ortiz đã phục vụ trong các lực lượng vũ trang 31 năm, theo tờ Prensa Libre của Guatemala.

Khu vực Huehuetenango nằm dọc các tuyến đường vận chuyển ma túy lậu, nơi các băng đảng ma túy của Mexico và Guatemala hoạt động mạnh.

 

Yên Yên (Theo BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news