Tin mới

Rơi từ tầng 5 chung cư, bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch

Thứ tư, 15/02/2017, 09:51 (GMT+7)

Bé trai được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, thở nấc, hôn mê sâu sau khi bị rơi từ tầng 5 khu chung cư tại Đà Nẵng.

Bé trai được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, thở nấc, hôn mê sâu sau khi bị rơi từ tầng 5 khu chung cư tại Đà Nẵng. 

Lao Động đưa tin cho biết chiều 14/2, BVĐK Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch do rơi từ tầng 5 chung cư xuống đất. 

Hiện bé Tr. đang được theo dõi và điều trị tích cực tại BVĐK Đà Nẵng. Ảnh: Vnexpress

Cụ thế, nạn nhân là bé Dương Tấn Tr. (P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nhập viện vào sáng 14/2 trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái, vùng mặt bị biến dạng, thở nấc, bụng chướng, đã chấn thương, biến dạng vùng đùi dưới cánh tay phải và vùng đùi bên trái.

Theo chia sẻ của người nhà, gia đình bé Tr. sống tại một khu chung cư trên địa bàn.Sáng cùng ngày, khi cháu Tr. đang chơi ở lan can trong nhà thì không may rơi xuống tầng một. 

Vnexpress cung cấp thêm thông tin cho biết người nhà đã lập tức đưa bé đi cấp cứu.

Chia sẻ trên Vnexpress, Trưởng khoa gây mê hồi sức, BVĐK Đà Nẵng, bác sĩ Huỳnh Đức Phát cho biết hiện cháu bé vẫn hôn mê và phải thở bằng máy. 

Hiện các bác sĩ khoa gây mê đang tích cực dùng thuốc cầm máu, chống phù não, thuốc chống bội nhiễm cho cháu.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news