Tin mới

Rolls-Royce chính hãng thứ hai ở Việt Nam là của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản?

Thứ ba, 19/08/2014, 17:09 (GMT+7)

Mẫu Phantom serie II EWB chính hãng đầu tiên đã được nhập khẩu về nước. Nhiều thông tin cho rằng, chủ sở hữu của chiếc Rolls-Royce chính hãng thứ hai ở Việt Nam là của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản.

Mẫu Phantom serie II EWB chính hãng đầu tiên đã được nhập khẩu về nước. Nhiều thông tin cho rằng, chủ sở hữu của chiếc Rolls-Royce chính hãng thứ hai ở Việt Nam là của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản.

 

Xe có màu sơn ngoại thất màu đỏ sẫm kết hợp với nội thất da bò. Điểm khác biệt ở ngoại thất nằm ở đường coach line vàng dọc thân xe và hình ảnh mặt trời trên cột C. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của chủ nhân, biểu tượng Ecstasy of Spirit ở đầu xe được mạ vàng 24k. Biểu tượng mặt trời cũng xuất hiện trên tựa đầu ghế dưới dạng thêu tay và ở đồng hồ thời gian trên trung tâm điều khiển. Hình ảnh mặt trời được thiết cách điệu bằng cách ghép 6 chữ M trên nền màu vàng nhũ.

Theo thông tin trên báo chí, vị đại gia sở hữu chiếc Phantom độc nhất trên hiện đang sở hữu một hệ thống khách sạn tư nhân cao cấp trên toàn quốc.

Đồng thời, chữ M trên tựa đầu ghế và ở đồng hồ thời gian trên trung tâm điều khiển được tiết lộ là chữ đầu của tên doanh nghiệp sở hữu.
Với những thông tin trên, có thể đoán vị đại gia sở hữu chiếc xe siêu sang này là “đại gia điếu cày đi xe Rolls-Royce” Lê Thanh Thản – chủ Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, cũng là chủ Tập đoàn Mường Thanh, chủ sở hữu chuỗi khách sạn Mường Thanh rải khắp nước.

Ông Thản vốn trước đó đã có 1 xe Rolls Royce, nếu mua thêm 1 chiếc nữa thì ông là người đầu tiên ở VN có đến 2 xe Rolls Royce Phantom.
Chân dung vị đại gia này có thể miêu tả trong mấy dòng sau: đi xe triệu đô Rolls-Royce nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc điều cày... Không đồ hiệu, chân lúc nào cũng xỏ dép xăng-đan, trông ông bình dân như một nông dân chính hiệu với kiểu cười xuề xòa.

Nguồn: Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news