Tin mới

Rủ Việt kiều đi thẩm mỹ viện, “cuỗm” túi xách hàng ngàn USD

Thứ hai, 17/02/2014, 15:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Biết được bà L. muốn đi thẩm mỹ viện làm đẹp, Thảo tỏ vẻ am tường và giới thiệu bà L. đến thẩm mỹ viện. Khi bà L. được bác sĩ gây tê làm phẫu thuật, Thảo lợi dụng sơ hở lấy chiếc túi bà L. để dưới chân bỏ đi.

 

 

(Tinmoi.vn) Biết được bà L. muốn đi thẩm mỹ viện làm đẹp, Thảo tỏ vẻ am tường và giới thiệu bà L. đến thẩm mỹ viện. Khi bà L. được bác sĩ gây tê làm phẫu thuật, Thảo lợi dụng sơ hở lấy chiếc túi bà L. để dưới chân bỏ đi.


Theo tin tức đưa tin, ngày 17.2, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Thị Phương Thảo (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, từng là hàng xóm của nhau nên khi nghe bà Nguyễn Thị L. ở Mỹ về nước, Phạm Thị Phương Thảo đã đến nhà bà này thăm hỏi.

Trong lúc nói chuyện, biết được bà L. muốn đi căng da mặt, Thảo ra vẻ "rành" trong “khoản” này nên giới thiệu đến thẩm mỹ viện nằm ở quận 10. Khoảng 15h ngày 24-6-2013, Thảo đưa bà L. đến thẩm mỹ viện này.

Rủ Việt kiều đi thẩm mỹ viện, “cuỗm” túi xách hàng ngàn USD

Bị cáo Thảo (áo đen) bị dẫn giải về trại giam - Ảnh: Lê Nga/ TNO

Lợi dụng lúc bác sỹ gây tê cho bà Liên, Thảo đã lấy trộm chiếc túi đã được bà L. quấn chặt dưới chân và bỏ đi.

Tìm được 3.500 USD trong ví của bà L., Thảo đem số tiền này ra tiệm vàng đổi sang tiền đồng rồi đi mua sắm dây chuyền, 2 điện thoại iPhone và trả nợ. Còn lại hơn 10 triệu đồng, Thảo thuê nhà ở nhằm tránh mặt bà L. và cơ quan chức năng.

Khi bà L. biết bị mất trộm ví đã gọi điện thoại cho Thảo mà không được nên đi trình báo công an. Đến ngày 13-7-2013 công an bắt Thảo.

Tại phiên toà sáng nay 17.2, trong khi Thảo chỉ thừa nhận lấy 3.500 USD thì bà L. khẳng định số tài sản bị cáo lấy của mình nhiều hơn thế. Theo bà L. thì ngoài số tiền này, bà còn mang theo 5 triệu đồng cùng 4 chiếc nhẫn vàng, đính hột xoàn… trị giá hơn 10.000 USD.

Tuy nhiên vì bà L. không có chứng từ, hoá đơn chứng minh 4 chiếc nhẫn vàng trên nên toà không có căn cứ để xem xét.

HĐXX nhận định rằng hành vi của Thảo là nguy hiểm cho xã hội và gây hoang mang cho khách du lịch đến Việt Nam nên tuyên phạt Thảo 3 năm 6 tháng tù và buộc Thảo phải bồi thường lại cho bà Liên số tiền còn lại là 52 triệu đồng.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news