Tin mới

Rượu say, ‘ma men’ hành hung mẹ già 87 trọng thương

Thứ năm, 12/03/2015, 09:37 (GMT+7)

Sau khi nhậu say, Tồn về nhà gây sự đánh người thân. Mẹ già thấy vậy vào can ngăn, liền bị đứa con bất hiếu “hạ cẳng chân” đạp ra ngoài sân.

Sau khi nhậu say, Tồn về nhà gây sự đánh người thân. Mẹ già thấy vậy vào can ngăn, liền bị đứa con bất hiếu “hạ cẳng chân” đạp ra ngoài sân.


 

Chiều 11/3, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đang củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ để xử lý "ma men" Nguyễn Văn Tồn (52 tuổi, ở ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ) do có hành vi đánh mẹ ruột, vợ con và người thân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trưa ngày 11/3, sau khi đi uống rượu say, Tồn về nhà chửi bới, đánh đập em gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (49 tuổi). Bà Bùi Thị Hai (87 tuổi, mẹ Tồn) thấy vậy đến can ngăn liền bị "nghịch tử" đạp mạnh hai cái mạnh vào bụng khiến bà té văng từ nhà ra sân.

"Nghịch tử" Nguyễn Văn Tồn tại cơ quan điều tra.

Thấy Tồn đánh mẹ, vợ ông ta là chị Tạ Thị Loan (47 tuổi) chạy vào can cũng bị Tồn đấm túi bụi vào mặt. Lúc đó, con trai Tồn là Nguyễn Thanh Tú (20 tuổi) cũng lên tiếng khuyên can cha liền bị Tồn đấm vào người rồi lấy gậy rượt đánh…

Không chịu nổi hành động của "nghịch tử", bà Hai gọi con cháu tập trung bắt trói Tồn rồi điện báo Công an thị trấn Tân Trụ đến xử lý.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an thị trấn Tân Trụ cho biết, 2 tháng trước, Tồn đã trộm cắp máy bơm nước của người dân nhưng do giá trị tài sản nhỏ nên ông ta chỉ bị phạt hành chính.

Mộc Miên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news