Tin mới

Sắc lệnh cấm nhập cảnh thứ hai của Trump lại bị chặn

Thứ năm, 16/03/2017, 08:32 (GMT+7)

Thẩm phán liên bang Mỹ tại Hawaii đã ra phán quyết chặn khẩn cấp sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Trump, chỉ vài giờ trước khi nó chính thức có hiệu lực vào ngày 16/3.

Thẩm phán liên bang Mỹ tại Hawaii đã ra phán quyết chặn khẩn cấp sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Trump, chỉ vài giờ trước khi nó chính thức có hiệu lực vào ngày 16/3.

Reuters đưa tin, Thẩm phán liên bang Mỹ Derrick Watson ngày 15/3 chặn khẩn cấp sắc lệnh cấm nhập cảnh thứ hai của Tổng thống Mỹ Trump, vốn được ấn định đi vào hiệu lực từ ngày 16/3.

Thẩm phán Watson cho rằng, bang Hawaii đã cho thấy khả năng thành công cao trong tuyên bố của họ rằng lệnh này vi phạm điều khoản ngăn kỳ thị tôn giáo trong hiến pháp Mỹ.

Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: Reuters

Ông Trump gọi quyết định của thẩm phán là hành động "vượt quá thẩm quyền pháp lý chưa từng có tiền lệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/3 ký sắc lệnh cấm nhập cảnh thứ hai, sau khi sắc lệnh thứ nhất - ký ngày 27/1 - bị chặn bởi thẩm phán liên bang ở Seattle.

Theo sắc lệnh mới, công dân của 6 nước Hồi giáo lớn gồm Iran, Libya, Somali, Syria, Sudan và Yemen, đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Ngoài ra, Washington cũng tạm dừng toàn bộ các chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 120 ngày.

Sắc lệnh thứ hai bỏ Iraq ra khỏi danh sách các nước bị ảnh hưởng.

[mecloud]SefMVGyPNF[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news