Tin mới

Sãi trong chùa tử vong trong tư thế mồm bị nhét giẻ

Thứ năm, 17/11/2016, 08:23 (GMT+7)

Một vị sãi trông chùa Minh Giám (Hải Dương) được phát hiện tử vong trong tư thế mồm bị nhét giẻ.

Một vị sãi trông chùa Minh Giám (Hải Dương) được phát hiện tử vong trong tư thế mồm bị nhét giẻ.

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 16/11, tại chùa Minh Giám, thôn Cổ Chấm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Tích (SN 1944).

Theo tin tức được báo Trí Thức Trẻ, Gia đình & Xã hội đăng tải, vào thời điểm trên, người dân phát hiện ông Tích tử vong trong khuôn viên chùa Minh Giám.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác nhận trên báo chí, ông Bùi Hữu Phóng, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Tích đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, trong miệng bị nhét giẻ.

Theo báo Gia đình & Xã hội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định 2 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án là Nguyễn Hữu Sơn và một đối tượng tên Dương, đều trú tại xã Việt Hồng (cùng huyện Thanh Hà).

Được biết, ông Tích là sãi trông chùa Minh giám nhiều năm. Nạn nhân bị tử vong trong đêm ngày 15/11, rạng sáng ngày 16/11.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an sãi