Tin mới

Sản phụ tái dương tính với SARS-CoV-2 khi vừa hết cách ly 14 ngày

Thứ ba, 08/09/2020, 14:31 (GMT+7)

Sau khi đủ 14 ngày cách ly, sản phụ N.T.N.A. (bệnh nhân COVID-19 số 569, 35 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được xét nghiệm thì có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 8/9, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, sản phụ N.T.N.A. (bệnh nhân Covid-19 số 569, 35 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), đã được nhập viện trở lại tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Sản phụ N.T.N.A. được chữa khỏi, xuất viện ngày 22/8. Ảnh: BSCC

BN 569 được xác định mắc COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 35. BN được đưa đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị.

Đêm 15/8 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang phối hợp với các bác sĩ từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hội chẩn và quyết định mổ 'bắt con' thành công cho bệnh nhân này.

Ngày 22/8, mẹ con BN 569 được xuất viện và cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, sau khi đủ 14 ngày cách ly, bệnh nhân được xét nghiệm thì có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành Y tế lập tức đưa bệnh nhân trở lại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để theo dõi theo quy định.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, hôm qua (7/9), bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2 mẹ con sản phụ và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Có thể dương tính là do lấy mẫu trúng xác virus.

2 mẹ con sản phụ được đưa vào khu sạch, đã được khử khuẩn để theo dõi. Các bác sĩ luôn động viên sản phụ bình tĩnh, cử nữ hộ sinh chăm sóc chu đáo. Bệnh viện sẽ lấy mẫu cho 2 mẹ con sản phụ liên tiếp trong 3 ngày. Nếu âm tính thì sẽ cho xuất viện. Hiện 2 mẹ con đều khỏe.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đã 6 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Hiện đã có 854 người bệnh COVID-19 được chữa khỏi.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đã có 14 ca ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 19 ca âm tính lần 2, 33 ca âm tính lần 3.

Trong số các bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, hiện nay còn có 3 BN tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, mặc dù đã công bố khỏi COVID-19 nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch là 416, 888, 763. Riêng BN 416 vẫn trong tình trạng ECMO phổi nhân tạo, bệnh nhân 888 lâm sàng  có cải thiện.

Hiện có 6 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong, chiếm (2,9%) trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 5/6 trường hợp (2,4%), và tiên lượng tử vong là 1 trường hợp (0,5%).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news