Tin mới

Sáng nay, bão số 4 giật cấp 11 "tiến thẳng" vào vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn

Thứ năm, 16/08/2018, 07:53 (GMT+7)

Bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) có phạm vi ảnh hưởng rộng, càng vào bờ càng mạnh. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực trũng thấp, đồng bằng có nguy cơ tái diễn ngập lụt, vùng núi cao đề phòng sạt lở, lũ quét. 

Bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) có phạm vi ảnh hưởng rộng, càng vào bờ càng mạnh. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực trũng thấp, đồng bằng có nguy cơ tái diễn ngập lụt, vùng núi cao đề phòng sạt lở, lũ quét. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào 13h ngày 15/8, bão số 4 cách Móng Cái 370 km, Thái Bình 550 km, Vinh 650 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 11. Các chuyên gia nhận định bão số 4 đổi hướng di chuyển về phía tây, rồi chuyển hướng tây tây nam, tăng tốc và mạnh dần hơn.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 4

Sáng nay (16/8) bão số 4 sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ, lúc này bão duy trì cấp 9. Ngày 17/8, khả năng giảm cấp 8, giật cấp 10-11, cập bờ và ảnh hưởng trực tiếp khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Từ đêm nay đến hết ngày 17/8, mưa lớn, dồn dập ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trọng điểm ở Đông Bắc, Tây Bắc Bộ, Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 250-300 mm.

Chủ động kiểm soát, ứng phó với cơn bão số 4

Trong buổi họp của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chiều 15/8, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, các đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hệ thống đê điều tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện 106 điểm xung yếu. Hoàn lưu bão số 4 tiếp tục làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi. Vùng đô thị và đồng bằng sẽ có ngập úng.

Đường đi của bão số 4 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật sáng 16/8

Đồng tình với ý kiến trên, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cảnh báo, mực nước lũ ở Chương Mỹ (Hà Nội) có thể ở mức báo động 2-3, nguy cơ ngập úng cao song mức độ không bằng đợt lũ vào trung tuần tháng 7. Do đó, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước tại các vùng thấp trũng, đề phòng có thể xảy ra tái ngập úng, theo VOV.

Ngày 15/8, Quảng Ninh đã yêu cầu hơn 400 tàu du lịch, 5.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản về nơi neo đậu an toàn.

Tại Hải Phòng, hơn 42.000 chiến sĩ cùng 1.000 chiếc xe các loại; 264 tàu xuồng, gần 200 máy phát điện, 1.300 tấn lương thực… đã sẵn sàng chống bão.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã thông báo yêu cầu, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm.

Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ lên phương án đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh đồng bằng sông Hồng nếu nước không tự tiêu phải bơm cưỡng bức chống úng ngập đô thị, dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Các hồ thủy lợi, thủy điện xung yếu phải được điều tiết hạ thấp mực nước và bố trí lực lượng thường trực.

 Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news