Tin mới

Sập giàn giáo, hai nữ công nhân tử vong

Thứ năm, 27/02/2014, 21:44 (GMT+7)

Tối 27-2, người nhà hai nạn nhân tử vong do sập giàn giáo tại công trình xây dựng chung cư Biconsi (KDC Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tới Bệnh viện đa khoa Bình Dương để chuyển thi thể người bị nạn về quê an táng.

 

 

Tối 27-2, người nhà hai nạn nhân tử vong do sập giàn giáo tại công trình xây dựng chung cư Biconsi (KDC Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tới Bệnh viện đa khoa Bình Dương để chuyển thi thể người bị nạn về quê an táng.

Hai nạn nhân là Lê Thị Mỹ (52 tuổi) và Huỳnh Văn Vỹ (18 tuổi), cùng quê Tân Châu, An Giang và đều là công nhân đang làm việc tại công trình.

Theo các nhân chứng, khoảng 15g cùng ngày, 4-5 công nhân đang làm việc dưới mặt đất để thi công block B chung cư thì bất ngờ giàn giáo từ tầng 5 công trình đang thi công đổ xuống.

Sập giàn giáo, hai nữ công nhân tử vong
Công trình xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Bá Sơn

Một số công nhân chạy kịp, riêng hai công nhân nói trên bị giàn giáo đè lên người bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng đã tử vong.

Huỳnh Vĩnh Hưng (con nạn nhân Lê Thị Mỹ) cho biết mình làm cùng công trình với mẹ. Cha Hưng đã qua đời hai năm trước.

Nạn nhân Huỳnh Văn Vỹ cũng có mẹ làm cùng công trình. Họ đều là công nhân nghèo thuộc một nhóm công nhân từ An Giang lên Bình Dương xin việc.

Sập giàn giáo, hai nữ công nhân tử vong
Công nhân Nguyễn Thị Phường (bên trái, 38 tuổi, mẹ nạn nhân Huỳnh Văn Vỹ, cũng làm cùng công trình) khóc ngất khi chờ nhận xác con trong bệnh viện - Ảnh: Bá Sơn

Đại diện Công ty xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (Biconsi), chủ đầu tư công trình, cho biết nguyên nhân sự cố là do đứt cáp khiến giàn giáo bị sập.

Trước mắt, công ty đã cử người thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Xem thêm

 

 

Theo BÁ SƠN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sập dàn giáo