Tin mới

Sập lò than trong đêm, 2 công nhân bị vùi lấp

Thứ năm, 21/05/2015, 16:05 (GMT+7)

Trong khi đang gian thực hiện đào, chống lò, thì bất ngờ xảy ra sự cố tụt đổ khoảng 5m sát mương khiến 2 công nhân vị vùi lấp, mắc kẹt bên trong.

Trong khi đang gian thực hiện đào, chống lò, thì bất ngờ xảy ra sự cố tụt đổ khoảng 5m sát mương khiến 2 công nhân vị vùi lấp, mắc kẹt bên trong.

Theo tin tức trên báo Quảng Ninh, vụ tai nạn sập lò nói trên xảy ra vào khoảng 20h20 tối qua (20/5) tại khu vực Đông Vàng Danh (Đông Triều, Quảng Ninh) thuộc Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều.

Trong khi đang đào và chống lò thì bất ngờ xảy ra tai nạn sụt hố khiến hai thợ lò bị vùi lấp

Thông tin ban đầu, trong ca 2 của ngày 20/5, Phân xưởng khai thác 1 (Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thuộc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) giao cho 4 công nhân thực hiện đào chống lò phân tầng số 11. Tuy nhiên, trong khi đang thực hiện đào và chống lò thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Cụ thể, trong khu vực lò bị tụt đổ khoảng 5m khiến hai trong số 4 công nhân bị vùi lấp.

Danh tính của hai thợ lò được xác định là Dương Văn Thiện (SN 1980, quê Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang); Bùi Văn Hải (SN 1988, quê Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh).

Được biết, nhận được tin báo về vụ việc, ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí, Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh – Xã hội và các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 2 công nhân bị vùi lấp, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến chiều nay (21/5), hai công nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news