Tin mới

Sắp thông xe tuyến BOT 2.700 tỷ, từ Hà Nội đi Hoà Bình chỉ còn 1 tiếng

Thứ hai, 08/10/2018, 10:01 (GMT+7)

Đi đường mới, thời gian từ Hà Nội đến Hòa Bình sẽ giảm 40 phút so với khi di chuyển trên Quốc lộ 6, tuy nhiên, tài xế sẽ phải nộp phí BOT với mức thu từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng/xe/lượt.

Đi đường mới, thời gian từ Hà Nội đến Hòa Bình sẽ giảm 40 phút so với khi di chuyển trên Quốc lộ 6, tuy nhiên, tài xế sẽ phải nộp phí BOT với mức thu từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng/xe/lượt.

Vietnamnet cho biết, giữa tháng 10, Bộ GTVT sẽ thông xe tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình. Đây là tuyến đường có tốc độ thiết kế chạy xe là 80 km/h.

Từ ngày 1/11, dự án BOT Hoà Lạc – Hoà Bình sẽ bắt đầu thu phí để hoàn vốn trong 27 năm 6 tháng 9 ngày.

Dự kiến ngày 10/10, tuyến đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ khánh thành. (Ảnh: Dân Việt)

Dự kiến, mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách; mức cao nhất là 180.000 đồng/lượt đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit.

Tuyến đường đưa vào khai thác sẽ giảm khoảng cách và thời gian đi lại từ Hà Nội đến Hoà Bình, chỉ mất 1 tiếng, thay vì 1 tiếng 40 phút như trước đây.

Nhiều hạng mục chưa hoàn thành, đơn vị thi công đặt biển cấm các loại xe đi lại. Tuy nhiên, phương tiện vẫn tranh thủ đi trên tuyến đường mới này. (Ảnh: Vietnamnet)

Nếu lái xe con đi từ Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) theo đường Đại Lộ Thăng Long – Hoà Lạc – TP. Hoà Bình sẽ giảm được 20 km, rút ngắn 40 phút so với đi trên Quốc lộ 6.

Người dân xã Yên Trung lập hàng rào chắn các phương tiện qua lại với lý do nhà đầu tư làm đường gom trong xóm chưa bảo đảm chất lượng. (Ảnh: Dân Việt)

Báo Dân Việt đưa tin, sáng qua (7/10), người dân xóm Hội (xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã lập barie chặn các phương tiện lưu thông trên BOT Hòa Lạc – Hòa Bình. Họ cho rằng nhà đầu tư làm đường gom trong xóm chưa bảo đảm chất lượng, có quá nhiều phương tiện chạy qua gây hỏng đường.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news