Tin mới

Sắp xử lưu động 2 “cô giáo” đày đọa trẻ mầm non

Thứ tư, 15/01/2014, 17:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 20/1 sẽ tiến hành xét xử lưu động vụ án 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em gây chấn động dư luận xảy ra hồi giữa tháng 12/2013.

 

 

(Tinmoi.vn) Ngày 20/1 sẽ tiến hành xét xử lưu động vụ án 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em gây chấn động dư luận xảy ra hồi giữa tháng 12/2013.


Ngày 15/1, ông Lê Văn Chiến, Chánh văn phòng UBND quận Thủ Đức cho biết, vào 8h ngày 20/1, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức sẽ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý về tội “Hành hạ người khác” theo điểm a, b khoản 2 Điều 110 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phiên tòa lưu động sẽ diễn ra tại Hội trường Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, số 281, đường Võ Văn Ngân, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Trước đó, ngày 13/12/2013, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức nhận được 3 đoạn clip từ người thợ hồ tên H. quay lại cảnh các bảo mẫu điểm giữ trẻ Phương Anh (đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước) đánh đập, bóp cổ, dọa bỏ các bé lười ăn vào thùng nước…

Sắp xử lưu động 2 'cô giáo' đày đọa trẻ mầm non

Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý sẽ bị truy tố về tội "Hành hạ người khác"

Sau đó đoạn clip cũng xuất hiện trên thông tin đại chúng khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi mất nhân tính của 2 đối tượng.

Ngày 17/12/2013, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Đông Phương và Thiên Lý để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.

Tại cơ quan công an, cả hai bảo mẫu đều thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hăm dọa một cách tàn nhất đối với ít nhất 5 cháu bé tại trường mầm non tư thục Phương Anh.

Nguyễn Thị Thiên Lý, người hành hạ các cháu bé khai nhận, bé nào không chịu ăn sẽ bị đánh liên tiếp vào mông, tay, đầu, lưng…Nếu bé khó ăn sẽ bị đút thức ăn vào miệng lia lịa, bé nào ói thức ăn ra ngoài sẽ được hốt lại để đút tiếp. Cũng theo Lý việc bế thốc một bé cho vào thùng nước chỉ vì mục đích hăm dọa.

Sắp xử lưu động 2 'cô giáo' đày đọa trẻ mầm non

Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non xảy ra giữa tháng 12/2013 đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Còn bà Phương cũng thừa nhận có tát, bóp cổ một cháu bé. Tuy nhiên, cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Được biết, bà Phương có trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, tốt nghiệp ĐH Sài Gòn loại khá. Bà Phương cũng trình các chứng nhận đã học qua lớp sơ cấp cứu căn bản, lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng và đã có kinh nghiệm nuôi trẻ ở một trường mầm non công lập.

Bà Phương thừa nhận trường mầm non của mình hoạt động không phép đã được 1 năm và đang trong quá trình xin giấy phép. Trước đó, tổ kiểm tra của phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) đã kiểm tra trường này và lập biên bản đề nghị bà Phương ngưng hoạt động giữ trẻ, tuy nhiên, bà này vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Do vụ án gây búc xúc trong dư luận nên cơ quan tố tụng quận Thủ Đức nhanh chóng hoàn tất điều tra, đưa ra xét xử trước Tết Nguyên đán 2014.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news