Tin mới

Khám phá "Sát thủ săn ngầm" tối tân nhất của Thụy Điển

Thứ năm, 02/10/2014, 11:06 (GMT+7)

Saab 2000 Swordfish là phiên bản máy bay tuần tra\nchống ngầm hiện đại nhất hiện nay của quân đội Thụy Điển. Theo một số nguồn tin\ntức, ngoài việc trang bị trong nước thì Thụy Điển cũng có thể xuất khẩu máy bay\nSaab 2000 Swordfish.

 

 

Saab 2000 Swordfish là phiên bản máy bay tuần tra chống ngầm hiện đại nhất hiện nay của quân đội Thụy Điển. Theo một số nguồn tin tức, ngoài việc trang bị trong nước thì Thụy Điển cũng có thể xuất khẩu máy bay Saab 2000 Swordfish.

Tập đoàn SAAB của Thụy Điển là đơn vị đảm nhiệm việc nghiên cứu và phát triển máy bay tuần tra và chống ngầm Saab 2000 Swordfish. Dự án bắt đầu được thực hiện vào năm 2000. Máy bay Saab 2000 Erieye được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Saab 2000 Erieye.

Mô hình máy bay Saab 2000 Swordfish

Máy bay Saab 2000 Swordfish được trang bị 2 động cơ cánh quạt Rolls-Royce AE 2100, công suất mạnh mẽ giúp máy bay đạt tốc độ hành trình 665 km/h, thời gian hoạt động liên tục khoảng 5,5 giờ. Hệ thống trinh sát và do thám hiện đại được trang bị trên máy bay Saab 2000 Swordfish như khoang máy bay được bố trí 4 trạm kiểm soát, thu thập và truyển tải thông tin.

Với nhiệm vụ phát hiện và theo dõi tàu ngầm của đối phương thì máy bay Saab 2000 Swordfish có thể thả ra các phao định vị và dò tìm âm thanh. Các phao này đều kết nối thông tin trực tiếp tới phi công. Máy bay Saab 2000 Swordfish được trang bị hệ thống điện tử hàng không rất hiện đại mà nòng cốt là hệ thống radar Selex 7500 Seaspray. Đây là một radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) giúp cho khả năng phát hiện mục tiêu với độ chính xác rất cao.

Máy bay Saab 2000 Swordfish bay thử nghiệm

Hiện nay các thông tin về vũ khí trang bị trên máy bay Saab 2000 Swordfish chưa được tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng theo các chuyên gia vũ khí thì Saab 2000 Swordfish hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được các tàu ngầm hạng nặng của đối phương.

Theo Yên Hưng (Nguồn: bastion-karpenko/Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news