Tin mới

Sau án phạt 200.000, nam chuyên viên “hôn rách môi” nữ đồng nghiệp bị khai trừ Đảng

Thứ ba, 14/08/2018, 09:08 (GMT+7)

Ông Nguyễn Bình Triệu (39 tuổi, chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch Triệu Phong) vừa bị cơ quan chức năng Quảng Trị khai trừ Đảng về hành vi quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp.

Ông Nguyễn Bình Triệu (39 tuổi, chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch Triệu Phong) vừa bị cơ quan chức năng Quảng Trị khai trừ Đảng về hành vi quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp.

Chị A. phải nhờ bác sĩ đến nhà chăm sóc sau khi bị ông Triệu giở trò đồi bại tại cơ quan. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo tin tức trên Lao động, VietNamNet, ngày 13/8, Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với nam chuyên viên bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp trong giờ hành chính vào ngày 21/6.

Theo ông Lê Minh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong, sau khi xảy ra sự việc nữ chuyên viên N.T.L.A. (công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong) có đơn tố cáo ông Nguyễn Bình Triệu về tội “hiếp dâm”, Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy đã lập đoàn kiểm tra xác minh vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy, ông Triệu đã có hành vi quấy rối tình dục, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của chị L.A. Hành vi của ông Triệu đã vi phạm quy trình điều lệ Đảng, vi phạm những điều cấm Đảng viên không được làm nơi công sở, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong dư luận Đảng viên và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng và cá nhân.

Từ kết quả xác minh và đề xuất của chi bộ Đảng Phòng Kế hoạch – Tài chính về biện pháp kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng với ông Triệu. Theo quy định, ông Triệu có 30 ngày để thực hiện việc khiếu nại nếu cho rằng hình thức kỷ luật trên chưa phù hợp.

Trước đó, ngày 19/7, công an huyện Triệu Phong kết luận hành vi của ông Nguyễn Bình Triệu (39 tuổi, trú tại Khu phố 2, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị) không đủ yếu tố để cấu thành tội “Hiếp dâm” và ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng vì hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Triệu dùng sức mạnh ôm, giữ chị N.T.L.A.

Tiếp đó, ông Triệu hôn, cắn vào vùng môi của chị A., dùng tay sờ vào các vùng nhạy cảm nhưng không nhằm mục đích thực hiện hành vi muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị A., mà chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ.

Không đồng tình với quyết định của Công an huyện Triệu Phong, chị L.A. đã gửi đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại kết luận điều tra. Luật sư của chị L.A. cũng cho rằng, hành vi của ông Triệu đủ yếu tố để cấu thành tội hiếp dâm nhưng phạm tội chưa đạt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news