Tin mới

Sau bão, Bắc bộ mưa dông, Trung bộ nắng nóng diện rộng

Thứ bảy, 06/07/2019, 09:09 (GMT+7)

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đông Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng kéo dài 2-3 ngày tới.

Từ ngày 6-9/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ; khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ.

Từ 9-10/7, khu vực miền núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 2-4m. Các tỉnh miền núi như  Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp.

Sang đến ngày 12/7, mưa giảm, nền nhiệt tăng dần, vùng đồng bằng có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Thời tiết thủ đô Hà Nội, từ ngày 6-9/7, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Sang đến 10-11/7, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông (tập trung vào chiều tối và đêm), nắng nóng kết thúc, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Ảnh: Zing.vn

Từ 6-12/7, khu vực Trung bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, nền nhiệt phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ 10-11/7 nắng nóng dịu hơn, chiều tối có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên  ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news