Tin mới

Sau canh đánh bạc, dùng dao truy sát đồng nghiệp tử vong

Thứ năm, 01/06/2017, 09:54 (GMT+7)

Mâu thuẫn sau khi chơi đánh bạc, Sơn đã lấy con dao tại cửa hàng cháo lòng truy sát Long tử vong.

Mâu thuẫn sau khi chơi đánh bạc, Sơn đã lấy con dao tại cửa hàng cháo lòng truy sát Long tử vong.

Theo Tri Thức Trực Tuyến và Công lý, ngày 31/5/2017, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử với Bị cáo Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra khoảng 7h30' ngày 8/01/2016 tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội.

Bị cáo Trịnh Văn Sơn tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công lý

Nạn nhân tử vong là anh Chu Mạnh Long (SN 1984, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, sau khi hết ca lái xe đêm, Sơn và Long cùng 2 đồng nghiệp khác đến ăn sáng và uống rượu tại quán cháo lòng của vợ chồng anh Nguyễn Hưng Bình (50 tuổi, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ).

Đến 7h20, sau khi ăn xong, Sơn và Long rủ nhau đánh bạc (hình thức chơi đầu đít ăn tiền), 2 đồng nghiệp kia về trước. Sau đó, Sơn và Long xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Long đã lấy con dao của cửa hàng đuổi và đâm Sơn 2 nhát vào vùng ngực và sườn trái nhưng được mọi người can ngăn.

Nhưng không dừng lại ở đó, Sơn đi vào quán cháo lòng và lấy được dưới gầm bàn 1 con dao phay bán hàng xông ra chém Long. Thấy Sơn có dao, Long không có hung khí nên sợ bỏ chạy nhưng bị Sơn đuổi tới nơi và dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Long được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Huyện Phúc Thọ nhưng do vết nhưng đã tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an