Tin mới

Sau động đất, Nhật-Mỹ tiến gần nhau hơn

Thứ năm, 10/03/2016, 11:27 (GMT+7)

Sau trận động đất mạnh 8,9 độ richter xảy ra vào tháng 3/2011, Nhật Bản đang dịch chuyển về gần Mỹ hơn. Một số khu vực đã dịch chuyển đến 5-6m

Sau trận động đất mạnh 8,9 độ richter xảy ra vào tháng 3/2011, Nhật Bản đang dịch chuyển về gần Mỹ hơn. Một số khu vực đã dịch chuyển đến 5-6m.

Theo báo cáo của Văn phòng quốc gia về thông tin địa chất Nhật Bản, một số khu vực của Nhật đã dịch chuyển 5m về phía Mỹ sau trận động đất hôm 11/3/2011. Bán đảo Osika dịch chuyển nhiều nhất, mức độ đạt 6,4m.

Trận động đất mạnh 8,9 độ richter xảy ra ngày 11/3/2011. Ảnh: AP

Các nhà khoa học nước này cảnh báo, quá trình này vẫn đang tiếp diễn tại khu vực đông bắc đảo Honshu. Năm ngoái, tỉnh Miyagi và Iwate dịch chuyển khoảng 10cm. 

Động đất cũng khiến hiện tượng sụt lún đất trở nên nghiêm trọng, một số nơi nền đất sụt lún tới 1m. Nhưng, một số nơi đã bắt đầu hồi phục hiện trạng ban đầu. 

Trận động đất vào ngày 11/3/2011 là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người, khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa và gây ra thảm họa hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản đã phải chi hàng tỷ USD để xử lý phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xê dịch