Tin mới

Sau khẩu trang vàng, đến lượt khẩu trang kim cương được giới nhà giàu Ấn Độ săn lùng

Thứ ba, 14/07/2020, 08:39 (GMT+7)

Hồi tháng 6, những chiếc khẩu trang làm từ vàng và bạc trở nên phổ biến ở Ấn Độ. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau, các phiên bản khẩu trang nạm kim cương cao cấp hơn đã xuất hiện tại quốc gia này và được người giàu 'săn lùng' nhiệt tình.

Sau khi chính phủ Ấn Độ ra lệnh bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng trong bối cảnh nước này đang trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, một cửa hàng trang sức ở Surat (Gujarat, Ấn Độ) - nơi được mệnh danh là thủ phủ kim cương vừa cho ra đời những chiếc khẩu trang chế tác từ vàng và kim cương.

Dipak Choksi, chủ cửa hàng cho hay, anh có ý tưởng sản xuất những chiếc khẩu trang đính đá quý sau khi một vị khách chuẩn bị tổ chức đám cưới, đến cửa hàng của anh và yêu cầu thiết kế một mẫu khẩu trang độc đáo cho cô dâu chú rể.

Tùy thuộc vào số lượng, chất lượng kim cương mà mỗi chiếc khẩu trang này được bán với giá dao động 1.860 - 5.300 USD (khoảng 46 triệu đồng đến 130 triệu đồng). Ảnh: ANI

'Khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, một khách hàng của tôi tổ chức đám cưới tại nhà và muốn đeo một chiếc khẩu trang độc đáo trong ngày vui do Ấn Độ vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau khi xem mẫu khẩu trang đính kim cương, anh ấy hài lòng và đặt mua sử dụng', anh chia sẻ.

Ông chủ này cũng tiết lộ thêm, anh mất khoảng 1 tuần để làm ra những chiếc khẩu trang độc đáo này và chúng được làm từ những loại vải chất lượng, dựa trên nguyên tắc phòng chống Covid-19 mà Chính phủ Ấn Độ đã ban hành.

Ngoài ra, với những khách hàng mua khẩu trang vàng, kim cương ở cửa hàng có thể yêu cầu lấy nguyên liệu đắt đỏ này ra theo mong muốn và được sử dụng để làm các đồ trang sức khác trong tương lai.

Khi những chiếc khẩu trang kim cương đầu tiên xuất hiện, nhiều khách hàng giàu có tại Ấn Độ đã không ngần ngại chi tiền để sở hữu vì 'thấy nó cũng phù hợp với trang phục của mình và muốn trở nên thật đặc biệt'.

Doanh nhân Ấn Độ Shankar Kurhade cho biết, ông đã chi khoảng 4.000 USD để đặt riêng chiếc khẩu trang vàng phòng dịch Covid-19.

Trước đó, một doanh nhân Ấn Độ tên là Shankar Kurhade (sống tại thành phố Pune, phía Tây Ấn Độ) cũng nổi tiếng trên mạng xã hội khi chi khoảng 4.000 USD, đặt riêng cho mình một chiếc khẩu trang bằng vàng nặng 60g với thiết kế mỏng, có những lỗ thoát hơi nhỏ để phòng dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của vị doanh nhân, chiếc khẩu trang nặng 60g với thiết kế mỏng, có những lỗ thoát hơi nhỏ. Các thợ thủ công mất 8 ngày để làm ra nó.

Hiện Ấn Độ đã ghi nhận 850.358 ca nhiễm và 22.687 người tử vong. Các thành phố lớn của Ấn Độ là những nơi bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news