Tin mới

Sau khi 'du học' châu Âu, Công Phượng trở thành cầu thủ đắt giá thứ nhì Việt Nam

Thứ ba, 24/12/2019, 08:43 (GMT+7)

Chuyển về Việt Nam từ CLB Sint Truidense, giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đã tăng vọt và được định giá lên tới 200.000 Euro.

Như vậy vụ chuyển nhượng Công Phượng về CLB TP HCM gần như đã khép lại khi đôi bên đã đi đến thống nhất các điều khoản hợp đồng. Được biết, CLB TP. Hồ Chí Minh đã phải bỏ ra số tiền lên tới 100.000 euro (tương đương với 2,5 tỷ VNĐ) để đón Công Phượng trở về.

Đợt trở về lần này, có lẽ Công Phượng sẽ thôi không đi "du học" nữa. Suốt từ năm 2016 đến nay, tiền đạo xứ Nghệ đã thi đấu ở 3 CLB nước ngoài là Mito HollyHock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truiden (Bỉ). Tuy nhiên sự nghiệp của anh không gặt hái được nhiều thành công và phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

Công Phượng đã thi đấu cho 3 đội bóng nước ngoài trong 3 năm qua. Ảnh: Internet

Trong những ngày đầu chuyển đến Nhật Bản thi đấu, Công Phượng được trang Transfermarkt định giá khoảng 25.000 Euro. Hơn 2 năm sau, trở về Việt Nam từ Bỉ, CP10 đã được trang này định giá khoảng 200.000 Euro. Giá trị của anh đã tăng gấp 8 lần so với năm 2017.

Với mức định giá này, Công Phượng trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 Việt Nam, sau Đặng Văn Lâm (300.000 Euro). Anh có giá trị tương đương với Lương Xuân Trường và cao hơn Đoàn Văn Hậu, người đang được định giá 150.000 Euro.

Giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đã lên tới con số 200.000 Euro, biến anh thành cầu thủ đắt giá thứ nhì Việt Nam. Ảnh: Transfermarkt

Việc Công Phượng chuyển về Việt Nam thi đấu là một tín hiệu mừng. Anh có thể được ra sân thường xuyên hơn, qua đó nỗ lực tìm lại phong độ cũng như lấy lại vị trí ở đội hình ĐTQG.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news