Tin mới

Sau màn tán dương, báo Hàn Quốc gửi lời cảnh tỉnh tới thầy trò HLV Park Hang-seo

Thứ hai, 03/12/2018, 10:21 (GMT+7)

Bên cạnh những lời ca ngợi có cánh thì truyền thông Hàn Quốc cũng không quên cảnh báo rằng tuyển Việt Nam có thể nhận bài học nhãn tiền nếu đi vào vết xe đổ giống như trong quá khứ.

Bên cạnh những lời ca ngợi có cánh thì truyền thông Hàn Quốc cũng không quên cảnh báo rằng tuyển Việt Nam có thể nhận bài học nhãn tiền nếu đi vào vết xe đổ giống như trong quá khứ.

Chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Philippines ngay tại Bacolod tối qua mang dấu ấn đậm nét của HLV Park Hang-seo. Không có gì khó hiểu khi thầy Park đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ truyền thông quê nhà xứ Nhân sâm.

Báo chí Hàn Quốc dành nhiều lời tán dương cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

"HLV Park Hang-seo tiếp tục tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại Philippines. So với Philippines, Việt Nam mạnh mẽ và hiệu quả hơn hẳn. Lối chơi mà HLV Park xây dựng cho Việt Nam vừa vững chắc ở hàng phòng ngự vừa sắc bén ở hàng công. 

Với thắng lợi ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đang có tinh thần thoải mái và tự tin trước trận lượt về tại Mỹ Đình"- tờ báo Chosun viết sau trận đấu.

Trong khi đó, Website Nocutnews của Hàn Quốc thì bình luận: "Phép thuật" của HLV Park Hang-seo đã thổi bay kinh nghiệm nhà cầm quân người Thụy Điển Eriksson. Với chiến thắng 2-1 trên sân khách, Việt Nam đã nắm lợi thế quá lớn để tiến vào trận chung kết AFF Cup - đấu trường được ví như World Cup của khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù Philippines được dẫn dắt bởi chiến lược gia giàu kinh nghiệm Eriksson nhưng hôm nay, đội hình của họ trở nên vô dụng trước đội quân của HLV Park Hang-seo".

Tờ Newsis loan báo thầy trò Park Hang Seo đang tiến gần hơn giấc mơ chung kết sau 1 thập kỷ.

Trang web News.joins.com khen ngợi vị thuyền trưởng bên phía tuyển Việt Nam: "Một lần nữa phép thuật của HLV Park Hang-seo lại giúp Việt Nam giành chiến thắng".

"HLV Eriksson từng dẫn dắt tuyển Anh, CLB AS Roma, Man City… nhưng điều đó không thể giúp ông đánh bại HLV Park Hang-seo. HLV Park đã cho thấy sự xuất sắc hơn trong cuộc đấu trí tại Bacolod, nhưng HLV Eriksson cũng gặp bất lợi bởi ông mới dẫn dắt tuyển Philippines trong một thời gian khá ngắn".

Bên cạnh rất những lời ca ngợi thì tờ Sportalkorea lại cho rằng dù vừa giành thêm một chiến thắng ấn tượng nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo cần tiếp tục giữ sự tập trung cao độ nếu muốn giành vé vào chung kết.

"Trong quá khứ, Việt Nam từng giành lợi thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chặng đường tiến tới chức vô địch vẫn còn rất dài và nhiều chông gai.

Chúng tôi hy vọng rằng đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ không lặp lại những sai lầm giống như trong quá khứ để hoàn thành mục tiêu là chinh phục danh hiệu vô địch".

Bên cạnh truyền thông Hàn Quốc, tờ Fox Sport Asia cũng khẳng định chiến thắng của thầy trò Park Hang Seo có thể hoành tráng hơn nếu tận dụng tốt mọi cơ hội.

Fox Sport Asia cũng chỉ ra nguyên nhân giúp ĐT Việt Nam chiến thắng là phong độ tệ hại của hàng thủ Philippines. Cặp trung vệ Alvaro Silva - De Murga lẫn thủ thành Falkesgaard đều mắc lỗi nghiêm trọng trong cả hai bàn thua.

"Ở bàn thua đầu tiên, Alvaro Silva có thể làm tốt hơn trong việc theo kèm Anh Đức thay vì để tiền đạo này tư do thoát xuống, còn thủ môn Falkesgaard cũng chọn vị trí không hợp lí. Hệ quả, anh ta gần như chôn chân đứng nhìn bóng vượt qua tầm với của mình đi vào lưới.

Đến bàn thua thứ 2, cặp trung vệ cũng để mặc Văn Đức tự do nhận đường chuyền của Trọng Hoàng. Bẫy việt vị phá sản, khả năng đọc tình huống kém đã khiến họ trả giá", trích bài viết trên Fox Sport Asia.

Việt Nam là một trong 2 đội trong lịch sử AFF Cup bị loại ở vòng bán kết sau khi đã thắng trận lượt đi. 4 năm sau nỗi đau trước Malaysia, hoàn cảnh tương tự lặp lại khi chúng ta gặp Philippines.

Trường hợp còn lại là Malaysia tại AFF Cup 2014. Họ thắng 2-1 Indonesia trên sân khách và thua 1-4 ở lượt về trên sân nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news