Tin mới

Sau phẫu thuật, bé trai 4 tuổi bị chết bất thường

Thứ năm, 17/09/2015, 10:36 (GMT+7)

Trước cái chết bất thường của bé trai 4 tuổi Nguyễn Hoàng Phúc (xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), cơ quan chức năng đang tiến hành trưng cầu giám định tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Trước cái chết bất thường của bé trai 4 tuổi Nguyễn Hoàng Phúc (xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), cơ quan chức năng đang tiến hành trưng cầu giám định tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Trước đó, trên báo Pháp luật TPHCM đưa tin, trưa ngày 30.8, bé Nguyễn Hoàng Phúc bị Tai nạn giao thông, gia đình đã đưa đến Trung tâm y tế Gò Công Tây, sau đó bé được chuyển lên BV Đa khoa trung tâm y tế Tiền Giang. 

Bệnh nhi Phúc đã bị tử vong sau khi phẫu thuật. Ảnh nguồn: Báo Giao thông

Tại đây, các bác sĩ đã chuẩn đoán bé bị gãy kín 1/3 xương đùi trái. Đến ngày 9.9, bé Phúc đã được mổ sắp lại xương đùi.

Trên báo Giao thông  thông tin, trước khi tiến hành phẫu thuật bé vẫn trong tình trạng hết sức bình thường. Lúc này sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định.  

Tuy nhiên, sau hai giờ phẫu thuật, bé Phúc vẫn hôn mê và toàn thân bị tê liệt. 17h cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hòa và chị Bùi Thị Kiều Hạnh (là cha mẹ của bé Phúc) đã được các bác sĩ thông báo tình trạng của bé và tiến hành chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng I, TPHCM để tiếp tục điều trị. 

Điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng I, TPHCM , tình trạng bé Phúc có dấu hiệu xấu đi, đến 16h ngày 14.9, bệnh viện thông báo bé Phúc đã tử vong. 

Trong biên bản thảo luận của BV Đa khoa trung tâm Tiền Giang, nguyên nhân bệnh nhi Nguyễn Hoàng Phúc ngừng thở, ngừng tim đột ngột sau khi mổ là do suy hô hấp, tuần hoàn và do bệnh nhi quá nhạy cảm với các thuốc trong quá trình gây mê.  

Tuy nhiên trong giấy báo tử của BV Nhi đồng 1 thì bệnh nhi tử vong do hậu phẫu gãy xương, thiếu oxy não.

Hiện các lực lượng chức năng và cơ quan công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành kết hợp cùng Cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhi Nguyễn Hoàng Phúc (4 tuổi) sau 4 ngày nhập viện.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news