Tin mới

Sau vụ Kim Jong-nam, Malaysia bỏ chế độ miễn thị thực cho Triều Tiên

Thứ năm, 02/03/2017, 15:14 (GMT+7)

Hôm nay 2/3, phó Thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi đã lên tiếng thông báo về việc nước này sẽ hủy chương trình miễn thị thực cho công dân Triều Tiên vào nước này.

Hôm nay 2/3, phó Thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi đã lên tiếng thông báo về việc nước này sẽ hủy chương trình miễn thị thực cho công dân Triều Tiên vào nước này.

Theo thông tin từ phó Thủ tướng Malaysia, kể từ ngày 6/3 tới, công dân Triều Tiên nếu muốn đến Malaysia đều cần phải nộp đơn xin thị thực. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh một công dân Triêu Tiên, nghi là Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Hôm 13/2, một nam công dân Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol đã nị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

Hai nữ nghi phạm trực tiếp có liên quan là Đoàn Thị Hương, Việt Nam và Siti Aisyah, Indonesia đã bị bắt giữ. Hôm qua 1/3, hai nữ nghi phạm đã xuất hiện trước tòa án để nghe đọc cáo trạng truy tố về tội giết người trong vụ án mạng tại sân bay. Trước khi ra tòa, hai nữ nghi phạm đã đến sân bay để thực nghiệm hiện trường.

[mecloud]Ulh9w4cguF[/mecloud]

Ngay sau phiên tòa, chính phủ Triều Tiên đã lên tiếng tuyên bố, cáo buộc công dân Triều Tiên thiệt mạng là vô cùng lố bịch, phi logic và cáo buộc đây là "âm mưu bôi nhọ của Hàn Quốc và Mỹ".

Trong một diễn biến có liên quan, nghi phạm người Triều Tiên có liên quan đến vụ sát hại nam công dân Triều Tiên có thể sẽ được thả vào ngày mai 3/3 và chỉ bị trục xuất chứ không phải ra tòa.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news