Tin mới

Say rượu, tự dùng dao đâm thủng gan

Thứ ba, 11/03/2014, 20:33 (GMT+7)

Đinh Văn Tà được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng nguy kịch: Thủng gan, thủng tá tràng và đứt tĩnh mạch chủ bụng.

Trưa nay (11/3), lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhân và người thân của gia đình anh Đinh Văn Tà (SN 1993, trú xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã trao Giấy khen khen thưởng 4 y, bác sỹ tham gia kíp mổ cứu sống bệnh nhân này.

Trước đó, vào chiều ngày 8/3, Ngay lập tức, kíp mổ gồm 4 người, do Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến – Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, trực tiếp làm kíp trưởng - đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và cứu sốngbệnh nhân Đinh Văn Tà.

Theo chị Đinh Thị Trẻo (32 tuổi, vợ anh Tà) cho biết, sau lần bị tai nạn xe máy, anh Tà có nhiều biểu hiện của bệnh thần kinh. Vào trưa ngày 8/3, sau khi uống rượu, Tà đã tự dùng dao đâm thủng gan, thủng tá tràng và đứt tĩnh mạch chủ bụng của mình.

 



Vào ngày 8/3, sau khi đi uống rượu về, anh Tà đã tự dùng dao gây ra những thương tích cho mình.

Sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật, kíp mổ gồm 4 người do Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chỉ đạo đã cứu sống bệnh nhân Đinh Văn Tà (sinh năm 1993, ngụ xã Sơn Linh, Sơn Hà) bị thủng gan, tá tràng và đứt tĩnh mạch chủ ở bụng.
Bệnh nhân Tà đang được điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Lê Thị Cẩm Thanh, thành viên của kíp mổ, cho biết: "Chiều ngày 8/3, bệnh viện tiếp nhận anh Tà trong tình trạng thương tích nguy kịch, như thủng gan, tá tràng và đứt tĩnh mạch chủ bụng. Theo đó kíp mổ gồm 4 người tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và cứu sống bệnh nhân".

Theo chị Đinh Thị Trẻo (32 tuổi), vợ bệnh nhân, sau mấy lần bị tai nạn xe gắn máy, anh Tà có nhiều biểu hiện của bệnh thần kinh. Vào ngày 8/3, sau khi đi uống rượu về, anh dùng dao đâm vào bụng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news