Tin mới

Sẽ dựng nhà mới cho bố mẹ nạn nhân vụ thảm sát Yên Bái

Thứ ba, 18/08/2015, 09:49 (GMT+7)

“Tôi đã giao các ngành chức năng huyện và xã sớm hỗ trợ gia đình người bị nạn dựng  nhà mới, chăm lo cuộc sống cho bố mẹ họ” - bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết.

“Tôi đã giao các ngành chức năng huyện và xã sớm hỗ trợ gia đình người bị nạn dựng nhà mới, chăm lo cuộc sống cho bố mẹ họ” - bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 17/8, bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái có thư cảm ơn một số đơn vị, cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám phá, bắt giữ hung thủ gây thảm án làm 4 người chết ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh Zing.vn

Theo bà Trà, vụ trọng án xảy ra ở địa bàn hiểm trở, xa khu dân cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số, trình độ dân trí còn thấp. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

“Việc báo chí thông tin vụ việc kịp thời, thông tin về hung thủ gây án, đặc điểm nhận dạng… của nghi can đã góp phần quan trọng để người dân trên cả nước biết đến, nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp tố giác tội phạm cho cơ quan điều tra” – bà Trà nói tại buổi họp báo chiều ngày 15/8.

Trước đó, chiều 12/8, ngay khi nhận tin về vụ án, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã nhiều lần xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Bố mẹ các nạn nhân thuộc diện nghèo trong xã, chỗ ở đến nay còn chưa được “kín trên bền dưới”. Ngoài hỗ trợ tiền, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ vật nuôi để gia đình sớm ổn định sản xuất - lãnh đạo tỉnh Yên Bái chia sẻ sau khi vượt rừng, lội suối vào thăm hỏi thân nhân người xấu số.

 “Tôi đã giao các ngành chức năng huyện và xã sớm hỗ trợ gia đình người bị nạn dựng  nhà mới, chăm lo cuộc sống cho bố mẹ họ” - bà Trà nói. 

Như tin đã đưa, chiều 12/8 tại khu vực trồng ngô sắn của bà con dân tộc Dao, thuộc thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Bốn nạn nhân bị sát trong một gia đình là anh Trần Văn Long (32 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long), cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi, con trai anh chị), và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em ruột chị Hoa). Thi thể vợ chồng anh Long được phát hiện ở bìa rừng. Họ mất mạng trong lán nương bởi những nhát dao chí mạng.

Rà soát nhân chứng, cảnh sát tình nghi Đặng Văn Hùng (26 tuổi, trú tại địa phương) là thủ phạm.

Quá trình điều tra, hơn 500 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai và hàng trăm công an xã, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng đến hiện trường và tới các điểm chốt chặn truy lùng nghi can…

10h ngày 15/8, từ tin báo của người dân, lực lượng công an đã bắt giữ Hùng lẩn trốn tại khu đồi cọ thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên - cách hiện trường gây án khoảng 15 km.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news