Tin mới

Sẽ ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép

Thứ bảy, 07/06/2014, 09:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết hội nghị lần này BCH TLĐ sẽ ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.

 

(Tinmoi.vn) Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết hội nghị lần này BCH TLĐ sẽ ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Sáng 6/6 đã diễn ra khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XI. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tại hội nghị, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết hội nghị lần này BCH TLĐ sẽ ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam (nội dung Tuyên bố dự kiến được đưa ra vào sáng nay, ngày 7.6).


Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TP

Đề cập vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, hành vi của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế; đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước hành vi sai trái của Trung Quốc, chúng ta đã sử dụng mọi biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế để phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và mọi tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Hành vi sai trái của Trung Quốc đã làm cả dân tộc Việt Nam phẫn nộ, dẫn tới việc tuần hành phản đối tự phát ở một số địa phương, một số người có hành vi manh động, vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản của một số doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cho biết, trước hành vi sai trái của Trung Quốc, Việt Nam đã sử dụng mọi biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế để phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Theo tin tức, bên cạnh đó, báo cáo của BCH nêu rõ: Năm tháng đầu năm 2014, các hoạt động hướng về ngư dân và biển đảo tiếp tục được công đoàn các cấp triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá, yên tâm bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. "Tháng công nhân 2014" tiếp tục hướng về cơ sở, tạo đồng thuận, chia sẻ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ phối hợp Tổng LĐLĐ và các bộ, ngành chức năng có những cơ chế, Chính sách hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển nghiệp đoàn nghề cá, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news