Tin mới

Sét đánh hỏng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Cát Bi

Chủ nhật, 12/08/2018, 18:40 (GMT+7)

Giông gió kèm theo sét khiến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) – chỗ quay đầu tàu bay bị hỏng, bong tróc mảng bê-tông lớn. \n 

Giông gió kèm theo sét khiến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) – chỗ quay đầu tàu bay bị hỏng, bong tróc mảng bê-tông lớn. 

Ngày 11/8, Vietnamnet đưa tinsân đỗ tàu bay tại Cảng hàng không Cát Bi vừa bị sét đánh, bong tróc một mảng bê-tông rộng khoảng 60 cm, dài 80 cm.

Khu vực bị sét đánh là chỗ quay đầu tàu bay (đầu 25) nên tàu bay hạ cánh đều lăn bình thường. Tất cả chuyến bay đi đều cất cánh tại đầu 07. Trong khi chờ sửa chữa thì cho tàu hạ cánh đầu 07, lăn về phía đầu 25 và quay đầu ngay trên đường cất hạ cánh.

Sân bay Cát Bi

Ngay trong ngày xảy ra sự cố, sân bay đã khai thác bình thường trở lại, theo Báo Giao Thông.

Hồi tháng 6, chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines cũng bị sét đánh khi đang hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Trước đó, ngày 7/6/2015, sét cũng đánh trúng trạm cung cấp hệ thống điều khiển đền tín hiệu cất hạ cánh của sân bay Cát Bi. Thiết bị tương ứng dự phòng tại sân bay Nội Bài đã được vận chuyển về Cát Bi để thay thế, theo Dân Trí.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news