Tin mới

Siêu bão mạnh nhất 2018 sắp đổ bộ Philippines, đường kính lên đến 600km - dự báo mới nhất

Thứ hai, 29/10/2018, 13:39 (GMT+7)

Đảo Luzon (Philippines) vừa hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ siêu bão Mangkhut hồi tháng 9/2018, nay lại phải đương đầu với bão Yutu.

Đảo Luzon (Philippines) vừa hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ siêu bão Mangkhut hồi tháng 9/2018, nay lại phải đương đầu với bão Yutu.

Sức mạnh của siêu bão dữ dội nhất năm 2018 diễn biến thế nào, bão đi về đâu?

Theo tin tức mới nhất của Trung tâm khí tượng, địa lý và thiên văn Philippines (PAGASA), đến thứ Hai ngày 29/10,  (tên quốc tế là siêu bão Yutu) đã giảm xuống cấp 3 theo thang đo bão quốc tế Saffir-Simpson, với sức gió cực đại đạt 209km/h.

Trước diễn biến khó lường của  từng được NASA nhận định là , chính quyền Philippines đã đưa ra cảnh báo thiên tai cấp độ 2 cho 9 tỉnh và vùng núi Cordillera ở phía bắc đảo Luzon (cấp 5 là cấp cao nhất).

Theo PAGASA, bão Rosita sắp đổ bộ đảo Luzon với tốc độ mỗi giờ di chuyển được 20km, dự báo có thể gây mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất. Đường kính của bão Rosita lên đến 600km.

Cơ quan này cũng cảnh báo, lượng mưa lớn từ bão Rosita có thể tương đương lượng mưa của bão Ketsana từng làm ngập vùng đô thị Manila và các tỉnh lân cận hồi tháng 9/2009.

Siêu bão mạnh nhất 2018 sắp đổ bộ Philippines, đường kính lên đến 600km - dự báo mới nhất - Ảnh 1.

Những khu vực đưa ra cảnh báo thiên tai cấp độ 1 và 2 tính đến 8 giờ sáng ngày 29/10 tại miền bắc đảo Luzon (Philippines). Đồ họa: Rappler.

Dự báo đến sáng ngày 30/10, bão Rosita sẽ đổ bộ khu vực Aurora, Isabela (Philippines) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất.

Theo Trung tâm thời tiết AccuWeather của Mỹ, vùng bão rộng đến mức có thể quét qua thủ đô Manila của Philippines vào thứ Ba ngày 30/10. Gió mạnh của bão Rosita có thể quật đổ cây cối, nhà cửa, gây lũ lụt với lượng mưa lớn.

Còn theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, vào 7 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Bão Yutu có vào Biển Đông không?

Dự báo bão Yutu vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này: AccuWeather cho biết, sau khi đi qua Philippines, đường đi của bão Yutu dự báo sẽ không vào Biển Đông mà bẻ hướng đi lên phía Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần xuống còn cấp 1 theo thang đo Saffir-Simpson.

Siêu bão mạnh nhất 2018 sắp đổ bộ Philippines, đường kính lên đến 600km - dự báo mới nhất - Ảnh 2.

Đường đi dự báo của bão Yutu. Nguồn: AccuWeather.

Trung tâm PAGASA cũng nhận định, so với 4 ngày trước khi đổ bộ vào Quần đảo bắc Mariana (phần lãnh thổ của nước Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương), siêu bão tên quốc tế Yutu đã ra thảm họa tự nhiên khủng khiếp, khiến nhà cửa, cơ sở hạ tầng, xe cộ, cây cối bị tàn phá nặng nề; gây mất điện/nước trên diện rộng cho khu vực này.

Tính cho đến nay, bão Rosita là cơn bão thứ 18 của Philippines. Trước đó khoảng 6 tuần, siêu bão Mangkhut cũng đổ bộ đảo Luzon làm chết hàng chục người và thiệt hại kinh tế về hoa mùa lên đến 180 triệu USD.

Siêu bão mạnh nhất 2018 sắp đổ bộ Philippines, đường kính lên đến 600km - dự báo mới nhất - Ảnh 4.

Siêu bão quốc tế Yutu (tên địa phương tại Philippines là Rosita) sẽ đổ bộ lên khu vực bão Mangkhut từng tấn công hồi tháng 9/2018. Nguồn: PASAGA.

Tin tức mới nhất về bão Yutu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục.

Bài viết sử dụng các nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV TW, Rappler, AccuWeather, Philstar

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news