Tin mới

Siêu bão Soudelor: Sóng thần cuốn người tại bờ biển Đài Loan

Thứ bảy, 08/08/2015, 11:35 (GMT+7)

Ngày 7/8, thông tấn xã Đài Loan (TCNA) đưa tin, một nhóm người bao gồm một phụ nữ và 3 trẻ em đã bị sóng thần cuốn ra biển. Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại vùng nước cạn ở một bờ biển phía đông bắc huyện Yilan, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Soudelor.

Ngày 7/8, thông tấn xã Đài Loan (TCNA) đưa tin, một nhóm người bao gồm một phụ nữ và 3 trẻ em đã bị sóng thần cuốn ra biển. Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại vùng nước cạn ở một bờ biển phía đông bắc huyện Yilan, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Soudelor.

[mecloud]ZMVnkNpGmZ[/mecloud]

Trong khi siêu bão Soudelor đang trên đường đổ bộ vào bán đảo Đài Loan, Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA ngày 5/8 đã cảnh báo, siêu bão mạnh nhất năm nay sẽ tạo ra những con sóng "tử thần" cao gần 15m, tấn công bờ biển Đài Loan. Tính đến 2h sáng ngày 8/8 (theo giờ địa phương), siêu bão Soudelor duy trì sức gió 193 km/h, có thời điểm đạt tới 241 km/h, theo Trung tâm cảnh báo bão của Đài Loan.

Trên khắp các tuyến phố, cây bị bật gốc nằm ngổn ngang, còn các bảng quảng cáo bị gió giật tung. Ảnh CNN

Đến 8h15 sáng giờ địa phương, lượng mưa đo được ở trung tâm thành phố là 262mm, Weather Channel cho biết, nhưng có một vài khu vực đã ghi nhận lượng mưa trên 500mm.

Giới chức Đài Loan đã triển khai 35.000 quân nhân tới hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Soudelor phát triển thành cơn bão mạnh nhất trái đất trong năm nay sau khi đổ bộ vào quần đảo Bắc Mariana của Mỹ ở tây Thái Bình Dương, gây thiệt hại  nặng nề trên diện rộng, trong đó nhiều cơ sở hạ tầng, đường xá bị phá hủy, giao thông nhiều nơi tê liệt và khiến các nhà chức trách phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nhà Trắng ngày 5/8 đã phải ra tuyên bố Saipan, thủ phủ quần đảo Bắc Mariana là khu vực thảm họa và cho biết Hải quân Mỹ sẽ triển khai khu trục hạm Ashland tới cứu trợ cho dân đảo.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news