Tin mới

Siêu pháo khủng nhất thế giới của Hitler chỉ là “thảm họa” vũ khí

Thứ tư, 15/04/2015, 15:18 (GMT+7)

Là siêu pháo khủng nhất thế giới nhưng loại vũ khí mà Hitler tạo ra hoàn toàn là một thảm họa.

siêu pháo khủng nhất thế giới nhưng loại vũ khí mà Hitler tạo ra hoàn toàn là một thảm họa.

Với khẩu siêu pháo này, Hitler có tham vọng muốn chiếm phần còn lại của Tây Âu

Mong muốn xâm lược Pháp, lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler đã yêu cầu một loại vũ khí mới có thể dễ dàng xuyên thủng các công sự bê tông ở mặt trận Maginot Line của Pháp – rào cản vật lý duy nhất đứng giữa ông ta và phần còn lại của Tây Âu.

Năm 1941, nhà sản xuất vũ khí và luyện gang thép của Đức, Krupp A.G đã sản xuất cho Hitler khẩu “Gustav Gun” – khẩu súng lớn nhất từng được sử dụng trong chiến đấu, theo tài liệu “Top Secret Weapons” của Military Channel ghi nhận.

Khẩu súng gồm 4 tầng, dài 47,24m, nặng 1.350 tấn, nòng rộng 29,87m và có thể bắn đi quả pháo nặng 10.000 pound (hơn 3.700 kg)

Vào mùa xuân năm 1942, người Đức đã đưa khẩu Gustuv vào sử dụng tại Siege của Sevastopol. Khẩu súng nòng 31 inch đã bắn đi 300 quả đạn pháo ở Sevastopol.

22 người đàn ông trưởng thành mới đứng lấp đầy nòng súng

Tuy nhiên, Đức Quốc xã nhanh chóng nhận ra khẩu đại pháo này có một số nhược điểm:

- Kích cỡ khủng khiến nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho quân Đồng minh ném bom

- Trọng lượng lớn như vậy nghĩa là nó chỉ có thể được vận chuyển thông qua những tuyến đường sắt chuyên dụng đắt tiền (mà Đức Quốc xã đã xây dựng trước đó)

- Để điều khiển được nó, cần đến 2.000 người

- Khẩu súng khủng có tới 5 phần, mất 4 ngày để lắp ráp và mất vài giờ để hiệu chỉnh cho nó bắn được một phát duy nhất.

- Nó chỉ có thể bắn được 14 viên đạn mỗi ngày

Trong 1 năm, Đức Quốc xã đã ngưng sử dụng “Gustav gun” và cuối cùng, vũ khí khổng lồ này đã bị quân đồng minh loại bỏ.

Bảo Linh (tin tức businessinsider)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news