Tin mới

Siêu tăng mini tiêu diệt mục tiêu cách xa gần 2km

Thứ ba, 06/12/2016, 09:00 (GMT+7)

Siêu tăng ADDER được xem là xe tăng nhỏ nhất hiện nay, mặc dù nhỏ nhưng lại vô cùng đáng sợ trên chiến trường. Cỗ máy mini này được trang bị một khẩu súng máy có thể bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1,8 km và có thể thay đổi hình dạng tùy theo từng nhiệm vụ.

Siêu tăng ADDER được xem là xe tăng nhỏ nhất hiện nay, mặc dù nhỏ nhưng lại vô cùng đáng sợ trên chiến trường. Cỗ máy mini này được trang bị một khẩu súng máy có thể bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1,8 km và có thể thay đổi hình dạng tùy theo từng nhiệm vụ.

[mecloud]pAy4WOlONY[/mecloud]

Theo Daily Mai, công ty an ninh và quốc phòng Milrem, có trụ sở ở Estonia, vừa ra mắt xe tăng điều khiển từ xa mang tên ADDER. Cỗ máy mini này được trang bị một khẩu súng máy có thể bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1,8 km và có thể thay đổi hình dạng tùy theo từng nhiệm vụ.

Súng máy trên xe tăng có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa 1,8 km. Ảnh: Daily Mail

Chủ tịch của công ty Milrem, cho biết: “Các hệ thống không người lái sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển khả năng quân sự tương lai”, Kuldar Väärsi. Trong vòng 10 năm tới, chúng ta sẽ thấy những phương tiện thông minh đồng hành cùng các binh sĩ”.

ADDER có thể dễ dàng thay đổi hình dạng và chức năng của phương tiện tùy thuộc vào từng sứ mệnh khác nhau.

Trước đó vào tháng 2/2016, theo trang tin New Atlas, công ty Milrem lần đầu tiên giới thiệu xe tăng mini ADDER. Cỗ máy này đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm bắn đạt thật và có thể được đưa ra chiến trường trong tương lai gần.

Xe tăng mini ADDER có thể dễ dàng thay đổi hình dạng và chức năng của phương tiện tùy thuộc vào từng sứ mệnh khác nhau.

Ngoài một khẩu súng máy được trang bị, hệ thống ADDER có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm thiết bị do thám điều khiển từ xa, thiết bị chống bom mìn tự chế C-IED hay hoạt động như phương tiện cứu thương và hậu cần.

Trên đỉnh của xe tăng mini ADDER được lắp đặt một trụ có khả năng xoay 360 độ trong vòng vài giây. Mặc dù có chiều dài chỉ 4,4 m, nhưng phương tiện này có thể chở được từ 750 đến 1.000 kg và di chuyển với vận tốc 24 đến 35 km/giờ.

[mecloud]BWoF073OKi[/mecloud]

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news