Tin mới

"Siêu trộm nhí" thực hiện trót lọt 40 vụ trộm

Chủ nhật, 06/07/2014, 11:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đang gỡ mái để trèo vào nhà dân ăn trộm thì "siêu trộm nhí" bị công an bắt quả tang.

 

(Tinmoi.vn) Đang gỡ mái để trèo vào nhà dân ăn trộm thì "siêu trộm nhí" bị công an bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có quyết định đưa N.B.V. (14 tuổi, học sinh trường THCS Lộc An, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) vào trường giáo dưỡng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm học lớp 4 (10 tuổi) đến nay, V.  thực hiện trót lọt trên 40 vụ đột nhập nhà dân hoặc lang thang các khu chợ để móc túi.

"Siêu trộm nhí" tại cưo quan công an.

Địa bàn hoạt động của “siêu trộm nhí” trải khắp 15 thôn của xã Lộc An sang đến xã Lộc Điền và ở cả thành phố Huế. Thời gian “hành nghề” của V. chủ yếu là sáng sớm và buổi trưa.

Số tài sản, tiền bạc trộm cắp được, V. đều “nướng” vào game online.

Vụ gần đây nhất, ngày 2/7, V. leo lên mái nhà, dỡ ngói, cưa rui lách đột nhập vào nhà ông Hoàng Trọng Tr. (thôn Bắc Trung, xã Lộc An) lấy 60.000 đồng và 31 card điện thoại di động có giá trị khoảng 1 triệu đồng.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ V.. Tại cơ quan công an, V. đã khai nhận “thành tích” của mình và cho biết số tài sản, tiền bạc trộm cắp được đều “nướng” vào game online.

Theo lời Hùng, do cha mẹ làm ruộng ít có thời gian chăm sóc con cái nên từ một học sinh khá, nam sinh cấp 2 tụt xuống chỉ còn là học sinh trung bình.

Đã nhiều lần Hùng bị phê bình trước xóm vì gây ra hoàng laotj vụ trộm, cắp.

Mọi tin tức pháp luật sẽ được cập nhật liên tục tới độc giả.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news