Tin mới

Siêu xe bị CSGT dùng súng AK đập vỡ kính là của một đại gia ở Cẩm Phả

Thứ sáu, 13/09/2019, 09:14 (GMT+7)

Theo Công an Móng Cái, chiếc Chevrolet Camaro bị CSGT dùng súng AK đập vỡ kính hết hạn kiểm định 2 tháng trước, thuộc sở hữu của một đại gia tại TP Cẩm Phả.

Liên quan đến vụ CSGT truy đuổi chiếc xe thể thao Chevrolet Camaro mang BKS 14A - 011.02, qua tra cứu thông tin đăng kiểm, cảnh sát xác định chiếc Chevrolet Camaro đã hết hạn kiểm định từ tháng 7. Xe này thuộc sở hữu của một người tên Trần Anh Tuấn, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Chiếc xe sang mang BKS 14A - 011.02 được dịch với hàm ý là ''độc nhất vô nhị''.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 12/9 tại quốc lộ 18, TP Móng Cái, Đội CSGT số 3, Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện ôtô hiệu Chevrolet Camaro chạy hướng Cẩm Phả đi Móng Cái vượt quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành và tăng ga bỏ chạy.

Một chiến sĩ CSGT truy đuổi, cầm súng AK đập vỡ cửa kính phía trước nhưng lái xe vẫn ngoan cố chạy đến trước số nhà 168 Hùng Vương rồi dừng lại. 2 người đàn ông rời xe, chạy bộ khỏi hiện trường, nhưng cả 2 sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, PLO, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xác định đối tượng điều khiển xe là Trần Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Một nguồn tin cho biết, người điều khiển và người ngồi trên xe hiệu Chevrolet Camaro này "là anh em của một đàn anh có số má ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news