Tin mới

Singapore lên tiếng việc nhiều nữ hành khách Việt bị từ chối nhập cảnh

Chủ nhật, 26/07/2015, 19:35 (GMT+7)

ICA không cho nhập cảnh đối với những công dân sử dụng các hộ chiếu với nhân thân khác nhau để nhập cảnh nhiều lần vào Singapore. 

ICA không cho nhập cảnh đối với những công dân sử dụng các hộ chiếu với nhân thân khác nhau để nhập cảnh nhiều lần vào Singapore. 

[mecloud]IXQmY6dgXh[/mecloud]Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore ngày 24/7 đã tiếp tục làm việc với lãnh đạo cấp cao Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư Singapore (ICA) và đề nghị lãnh đạo cửa khẩu tại sân bay quốc tế Changi làm rõ thông tin một số công dân Việt Nam bị từ chối nhập cảnh Singapore.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, bà Nguyễn Minh Hằng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cho biết phía ICA khẳng định Chính sách của Singapore hoan nghênh công dân các nước, trong đó có công dân Việt Nam, đến du lịch Singapore. Singapore hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức hay biện pháp phân biệt đối xử nào với công dân Việt Nam.

Đại diện ICA cũng cho biết, trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp những năm gần đây, số lượng công dân Việt Nam đến Singapore trong 5 năm qua đã tăng gấp đôi. Tuyệt đại đa số công dân Việt Nam, đến 98%, đều nhập cảnh thuận lợi.

Tuy nhiên, ICA không cho nhập cảnh đối với những công dân sử dụng các hộ chiếu với nhân thân khác nhau để nhập cảnh nhiều lần vào Singapore. Singapore cũng từ chối nhập cảnh đối với những công dân từng vi phạm pháp luật tại Singapore, những công dân nhập cảnh nhiều lần mà không giải thích rõ mục đích nhập cảnh hoặc những công dân nhập cảnh vào Singapore với mục đích tìm việc làm.

ICA cũng giải thích việc họ mời một số công dân nữ Việt Nam vào phòng để hỏi về mục đích, giấy tờ liên quan và lấy dấu vân tay, đồng thời nhấn mạnh điều này không có nghĩa họ nghi ngờ công dân Việt Nam hay công dân đó sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Singapore vẫn phỏng vấn công dân nhiều nước và lấy dấu vân tay để phục vụ việc quản lý xuất nhập cảnh trong dài hạn. Nhiều nước trên thế giới cũng thực hiện việc phỏng vấn và lấy dấu vân tay.

ICA không cho nhập cảnh đối với những công dân sử dụng các hộ chiếu với nhân thân khác nhau để nhập cảnh nhiều lần vào Singapore. 

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đề nghị ICA hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để công dân Việt Nam nhập cảnh Singapore nhanh chóng và thuận lợi, phù hợp với khuôn khổ quan hệ tốt đẹp hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam nêu rõ Singapore cần thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa việc gây phiền phức cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh với mục đích rõ ràng và có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Đại sứ quán đề nghị Singapore bố trí phiên dịch hỗ trợ trong toàn bộ thời gian công dân Việt Nam nhập cảnh, đồng thời yêu cầu cơ quan cửa khẩu tại sân bay Changi phải bảo đảm lịch sự, tôn trọng đối với công dân Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, đại diện ICA nhất trí với những đề nghị nêu trên, cam kết sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các hãng hàng không bay giữa hai nước để tạo thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh Singapore.

Qua kết quả làm việc với ICA nói trên, bà Nguyễn Minh Hằng khẳng định công dân Việt Nam có thể yên tâm khi du lịch Singapore. Công dân Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như điền Tờ khai nhập cảnh chính xác, sẵn sàng xuất trình vé máy bay khứ hồi, phiếu đặt phòng khách sạn hay địa chỉ nhà người thân, điện thoại liên hệ. Nếu được hỏi, cần nêu rõ mục đích nhập cảnh và thời gian lưu trú tại Singapore.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan liên quan của Singapore và các hãng hàng không để việc nhập cảnh của công dân Việt Nam vào Singapore được thuận lợi hơn trong thời gian tới, trên cơ sở phù hợp với thỏa thuận giữa hai nước, các thỏa thuận chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhất là trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành vào cuối năm nay.

Trước đó, theo phản ánh của các hãng hàng không Việt Nam, nhiều khách Việt không đi theo đoàn đã không thể nhập cảnh vào Singapore, trong đó đa phần là nữ. Bị từ chối nhập cảnh, khách buộc phải trở lại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng hàng không vừa vận chuyển. Việc này không chỉ gây phiền toái cho hành khách mà còn tăng chi phí, gây khó khăn cho các hãng vận chuyển.

Trước tình trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải lên phương án hỗ trợ những khách có nhu cầu được nhập cảnh vào Singapore; Làm việc với Bộ Ngoại giao về vấn đề này và có công hàm chính thức gửi các cơ quan ngoại giao của Singapore đề nghị giải thích rõ.

Thông tin trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, theo đại diện Vietjet Air, mỗi năm tình trạng hành khách bị từ chối nhập cảnh khiến hãng phải mất chi phí phát sinh 15 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ, tuy nhiên hãng vẫn phải chấp nhận, bởi mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho hành khách.

Hiện chưa rõ nguyên nhân việc Singapore từ chối nhập cảnh cho hành khách nữ Việt Nam. Tuy nhiên trả lời trên Infonet, ông Nguyễn Công Hoan - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hanoi Redtour cho biết, khách nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh thường là trường hợp đi 1 mình hoặc đi 1-2 người mà không theo đoàn. Thời gian ra vào Singapore dài vào khoảng 25- 30 ngày.

Theo ông Hoan, hiện nay Singapore đã được cảnh báo về tình trạng khách nữ du lịch sang làm mại dâm. Cho nên họ có thể nghi ngờ, nhận biết khách thông qua cách ăn mặc, không đi theo đoàn, không chứng minh được vé máy bay khứ hồi lượt về, không biết tiếng Anh,…thì rất có thể khách sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Bên cạnh đó, có thể hành khách bị từ chối nhập cảnh là du khách đã bị liệt vào "black list" (danh sách đen) như vượt đèn đỏ khi đang du lịch Singapore, ở quá hạn, mang rượu lậu, mang theo số lượng thuốc lá quá quy định, bị bắt khi đi làm chui... thì chắc chắn sẽ không được nhập cảnh vào nước này.

Ông Hoan cho rằng việc hành khách nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore cũng giống như việc trước đây công dân Việt Nam sang cửa khẩu Thái Lan bằng đường bộ phải chứng minh tiền. Nguyên nhân vì người dân mình sang làm lao động chui quá nhiều nên họ phải làm như vậy.

Ngọc Anh (Tổng hợp)/ Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news