Tin mới

Sinh viên đại học mang dùi cui điện đi cướp taxi

Thứ sáu, 24/07/2015, 08:47 (GMT+7)

Đối tượng Long khai nhận mang theo dùi cui điện, găng tay, mũ bịt mặt, cuộn băng dích với mục đích thuê xe taxi sau đó điều đến đoạn đường vắng người qua lại rồi ra tay cướp xe nhưng vụ việc bất thành.

Đối tượng Long khai nhận mang theo dùi cui điện, găng tay, mũ bịt mặt, cuộn băng dích với mục đích thuê xe taxi sau đó điều đến đoạn đường vắng người qua lại rồi ra tay cướp xe nhưng vụ việc bất thành.

Tin tức pháp luật mới nhất, khoảng 2h30 ngày 23/7, tổ công tác Đại đội 9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ gần khu vực ngách 32/15 đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội thì nghe thấy tiếng kêu "cướp cướp…".

Tổ công tác đã nhanh chóng đến nơi có tiếng kêu, phát hiện hai thanh niên đang vật lộn với nhau. Tổ tuần tra đã khống chế hai đối tượng để làm rõ sự việc.

Dùi cui điện, găng tay, mũ bịt mặt, cuộn băng dính Long mang theo để thực hiện vụ cướp.

Lấy lời khai nhanh, thanh niên đang cầm dùi cui điện trên tay là Đỗ Hải Long, SN 1994, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Nam thanh niên còn lại là Nguyễn Trọng Quyền, trú tại Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, làm nghề lái xe taxi.

Theo Quyền, trước đó, Long đón taxi ở đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) và yêu cầu tài xế chở lên khu vực đường An Dương.

Đến đoạn đường vắng, khách yêu cầu tài xế dừng lại để đón bạn. Thừa lúc lái xe sơ hở, Long mở cửa gí dùi cui điện vào sườn tài xế. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân nhảy ra khỏi buồng lái rồi kêu cứu.

Nam sinh viên 21 tuổi khai nhận, đêm 22/7, anh ta chuẩn bị dùi cui điện, mũ bịt mặt, băng dính và găng tay với mục đích cướp xe taxi. Sau khi dụ tài xế Quyền đến đoạn đường vắng, Long ra tay nhưng bị cảnh sát cơ động phát giác.

Công an phường Yên Phụ đang hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news