Tin mới

Sinh viên Mỹ ở tù 15 năm: Tôi là nạn nhân của chính sách thù địch Mỹ giành cho Triều Tiên

Thứ tư, 16/03/2016, 16:50 (GMT+7)

Hôm nay, tòa án Triều Tiên đã kết án một sinh viên Mỹ 15 năm tù khổ sai do lấy cắp biểu ngữ tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng

Hôm nay, tòa án Triều Tiên đã kết án một sinh viên Mỹ 15 năm tù khổ sai do lấy cắp biểu ngữ tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, phiên tòa kéo dài 1 tiếng đã buộc tội anh Otto Warmbier của trường Đại học Virginia vì hành vi thù địch chống lại chính quyền Triều Tiên.

Báo chí Triều Tiên hiện cũng chưa công bố chi tiết cụ thể. 

Trong phiên tòa, nam thanh niên này cho biết, anh đã lấy trộm biểu ngữ cho mẹ của một người bạn để đổi lấy một chiếc xe cũ trị giá 10.000 USD. Biểu ngữ bị lấy trộm sẽ được treo trên tường một nhà thờ ở Wyoming, bang Ohio

Otto Warmbier khóc tại buổi họp báo. Ảnh: Tass

Warmbier cho biết, mình được hứa hẹn rằng nếu bị bắt và không thể quay về, mẹ anh sẽ nhận được 200.000 USD để "an ủi". Warmbier nói mình làm thế vì hiện "gia đình đang rất khó khăn". Thế nhưng, nhà thờ mà anh sinh viên này nêu tên khẳng định không có chuyện như vậy.

Trong phiên họp trên, anh này cho biết mình là nạn nhân trong Chính sách thù địch chống Triều Tiên của chính phủ Mỹ. Anh này cũng xin lỗi người dân Triều Tiên vì hành động sai trái của mình. Anh này cho rằng, mình "không nên để chính quyền Mỹ lôi kéo để phạm tội như thế ở đất nước này"

Warmbier là một trong ba công dân ở Bắc Mỹ đang bị giam giữ tại Triều Tiên.

Warmbier xin lỗi Triều Tiên. Ảnh: DPRK

Warmbier bị bắt giữ trước khi lên máy bay rời Triều Tiên đến Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua. Trong cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng hôm 29/2, sinh viên này thú nhận về “hành động thù địch” chống chính quyền Triều Tiên của mình

Hôm 15/3, cựu Thống đốc bang New Mexico-Mỹ đã đến gặp đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc để đề nghị thả tự do cho Warmbier

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news