Tin mới

Sinh viên trộm xe máy bị người dân vây bắt tại nghĩa trang

Thứ ba, 29/04/2014, 20:10 (GMT+7)

Phát hiện đối tượng dùng vam phá khóa xe máy mình, anh Trâm\nliền truy hô và cùng đuổi bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy.

 

 

(Tinmoi.vn) Phát hiện đối tượng dùng vam phá khóa xe máy mình, anh Trâm liền truy hô và cùng đuổi bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy.

Sáng nay (ngày 29/4), Cảnh sát 113 Công an Nghệ An đang tạm giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xóm 12, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1994, xóm 5, xã Đông Sơn, Đô Lương để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp xe máy ; Hiện Lộc đang là sinh viên năm 2 của 1 trường Đại học nổi tiếng trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng gần 10 giờ ngày 29-4, phát hiện anh Bùi Hữu Trâm (SN 1982, trú tại xóm Yên Minh, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dựng xe máy hiệu Exciter mang BKS: 37B1:452.68 trước cửa hàng trên đường Nguyễn Cảnh Hoan (TP Vinh), Tuấn và Lộc đeo khẩu trang, chạy xe máy tiếp cận để trộm xe máy.

Đối tượng bị đưa về cơ quan công an.

Trong lúc Tuấn dùng vam phá khóa xe thì bị anh Trâm phát hiện và tri hô người dân đuổi bắt. Bị phát hiện, Tuấn cùng Lộc leo lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được khoảng 20 m, thì 2 đối tượng bị té xe, Tuấn bị người dân bắt gữ.

Riêng Lộc đã nhanh chân bỏ chạy về phía nghĩa trang TP Vinh lẩn trốn. Khi bị người dân ráo riết truy đuổi, Lộc đã dùng mũ bảo hiềm tấn công lại khiến anh Nguyễn Đức Hoan (SN 1995; là học viên trường dạy nghề số 4 TP Vinh, Nghệ An) bị thương nhẹ. Sau một lúc truy đuổi, Lộc cũng đã bị người dân bắt giữ.

Tuấn và Lọc sau đó được người dân bàn giao cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an Nghệ An. Tiến hành khám xét trên người Tuấn và Lộc, cảnh sát thu giữ được nhiều tiền, thẻ ATM, giấy ghi lô đề, giấy cầm đồ xe máy trị giá 20 triệu đồng, cùng chiếc xe máy Nouvo mang BKS: 37B1-531.26 mà 2 đối tượng dùng làm phương tiện đi ăn trộm xe máy.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm xe máy của mình.

Trưa nay 29-4, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của Tuấn và Lộc, thu giữ được 1 kiếm, nhiều thẻ ATM, giấy tờ và nhiều bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng. Được biết, chiếc xe Nouvo mang BKS: 37B1-531.26 mà Tuấn và Lộc dùng làm phương tiện gây án là chiếc xe mang biển giả và là tang vật của một vụ trộm xe máy khác.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ những đối tượng liên quan.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news