Tin mới

Sinh viên trường Y vận chuyển 2kg cần sa

Thứ ba, 01/04/2014, 15:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cơ quan công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Phạm Trọng Hiếu (20 tuổi) sinh viên năm 2, khoa Điều dưỡng của trường đại học Y khoa Vinh, khi Hiếu đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh cần sa.

(Tinmoi.vn) Cơ quan công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Phạm Trọng Hiếu (20 tuổi) sinh viên năm 2, khoa Điều dưỡng của trường đại học Y khoa Vinh, khi Hiếu đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh cần sa.


Thông tin từ đội phòng chống ma túy, PC47 (CA Nghệ An) cho biết vừa bắt quả tang một sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng vừa bị bắt giữ là Phạm Trọng Hiếu (SN 1994, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; hiện là sinh viên năm 2, khoa điều dưỡng, ĐH Y khoa Vinh, Nghệ An).

Sinh viên trường Y vận chuyển 2kg cần sa

Phạm Trọng Hiếu (ảnh nhỏ) và tang vật (ảnh lớn) là 2 bánh cần sa - Ảnh: Zing.vn

Theo đó, vào lúc 18h45 ngày 30/3, tại khu vực đường tránh Vinh (xóm 2, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc), Đội 3, Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An phối hợp Đội CSGT 1-7, phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Phan Trọng Hiếu đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Khi phát hiện có Công an, Hiếu đã cầm túi ni lông có chứa cần sa bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ, thu trên tay đối tượng 2 bánh cần sa có trọng lượng gần 2kg.

Tại cơ quan công an, Phan Trọng Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn bán ma túy. Hai bánh cần sa trên được Hiếu cùng đồng bọn mua với giá 26 triệu đồng để bán cho khách mua giá 32 triệu đồng.

Được biết Hiếu đang là sinh viên Khoa điều dưỡng, trường Đại học Y khoa Vinh.

Cũng từ lời khai của Hiếu, sáng nay (1/4), cảnh sát tiếp tục bắt một sinh viên khác. Hiện danh tính đối tượng này chưa được công an công bố.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news