Tin mới

Số ca Covid-19 tử vong toàn cầu vượt 170.000, Singapore thành tâm dịch ĐNA

Thứ ba, 21/04/2020, 09:03 (GMT+7)

Covid-19 đã khiến hơn 2,4 triệu người mắc trên toàn cầu và khiến hơn 170.000 người tử vong, theo số liệu từ ĐH Johns Hopkins.

Tính đến cuối ngày 20/4, thế giới có hơn khoảng 2.481.040 ca mắc Covid-19 và 170.425 ca tử vong, trong đó có 646.774 trường hợp đã hồi phục. Tại Mỹ, hơn 42.000 người đã tử vong và hơn 784.000 người nhiễm virus.

Các lệnh phong tỏa trên khắp thế giới nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang có tác dụng. Một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất ở châu Âu và châu Á bắt đầu mở cửa kinh tế một cách thận trọng. New York dường như cũng đang tiến tới mở cửa trở lại, tuy nhiên thống đống cảnh báo "con thú vẫn còn sống".

Trở lại với cuộc sống bình thường đòi hỏi phải làm nhiều xét nghiệm hơn và truy vết những người tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm. Mỹ đang phải đối mặt với những rào cản này.

Cư dân một ký túc xá dành cho lao động nước ngoài ở Singapore xếp hàng lấy thức ăn. Ảnh: AFP

Italy báo cáo số ca nhiễm mới Covid-19 giảm lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát vào ngày hôm qua. Số người được điều trị chăm sóc tích cực cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng sau khi quốc gia chịu tàn phá nặng nhất châu Âu bắt đầu thấy những lợi ích của việc phong tỏa. Dịch vụ bảo vệ dân sự nước này cho biết 108.237 người đang được điều trị tại bệnh viện hoặc đang hồi phục tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19, ít hơn 20 so với tổng số báo cáo hôm chủ nhật. Tính đến thời điểm hiện tại, Italy có 181.228 ca Covid-19 được báo cáo và 24.114 ca tử vong.

Nước Anh có tổng cộng 16.509 người đã chết vì Covid-19, tăng thêm 449 ca tử vong vào ngày 20/4. Đây là mức tăng hàng ngày thấp nhất trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, số liệu trên chưa bao gồm các  ca tử vong tại cộng đồng bởi các trường hợp này luôn báo cáo trễ vào cuối tuần.

Tây Ban Nha hiện có 200.210 ca nhiễm và 20.852 trường hợp tử vong. Pháp là 155.383 ca mắc, 20.265 người chết. Đức có 147.065 người mắc, 4.862 người chết.

Ngày 20/4, Singapore chứng kiến số ca nhiễm mới một ngày tăng kỷ lục là 1.426, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.014 và trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng về dịch Covid-19 nặng nhất khu vực Đông Nam Á. 1.369 ca trong số trên là những lao động nước ngoài sống trong ký túc xá.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Mỹ Singapore