Tin mới

Số ca tử vong vì virus corona tăng lên 805, sắp tiệm cận đại dịch SARS

Chủ nhật, 09/02/2020, 08:14 (GMT+7)

Chỉ trong 1 ngày, số ca tử vong vì virus corona tăng thêm 89 ca, có 2.656 ca nhiễm mới. Con số tử vong sắp ngang ngửa đại dịch SARS năm 2003.

Sáng 9/2, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc báo cáo tổng cộng có 36,693 ca nhiễm bệnh và 803 người chết được ghi nhận tại đại lục. Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên 805, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Số ca nhiễm trên toàn thế giới là 37.045. Con số tử vong  vì virus corona sắp tương đương với  số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003 là 813 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Riêng tỉnh Hồ Bắc, xác 2/9 tỉnh xác nhận thêm  81 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 780 người. Số ca nhiễm tại tỉnh này hiện là 27.100.

Một bệnh nhân viễm virus corona được đưa tới bệnh viện dã chiến ở Hồ Bắc hôm 4/2. Ảnh: Reuters

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần phải có thêm cảnh báo cao nữa về virus corona và dịch viêm phổi cấp có thể sẽ còn lâu mới kết thúc. Một số chuyên gia y tế cho rằng dịch virus corona sẽ hạ nhiệt vào tháng 5 khi thời tiết Trung Quốc ấm lên. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ nay đến tháng 5 là khá dài, vì vậy, không thể biết được số người thiệt mạng là bao nhiêu.

Bắc Kinh mới đây đã cử 2 quan chức cấp cao trung ương đến Vũ Hán để chỉ huy công tác chống dịch, trong đó có một người là thân tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. WHO cho biết người đứng đầu đội quốc tế điều tra bùng phát virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2 tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news