Tin mới

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ nhiều hơn trong chiến tranh

Thứ tư, 29/04/2020, 08:45 (GMT+7)

Số người Mỹ chết vì Covid-19 tính đến ngày 28/4 đã nhiều hơn số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh.

Nhân viên y tế cố hồi sinh một bệnh nhân Covid-19 tại Boston. Ảnh: Reuters

Trong 18 ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng gấp đôi và chiếm 1/3 lượng người nhiễm virus trên toàn thế giới. Số lượng các ca nhiễm thực tế được cho là cao hơn. Các quan chức y tế nước này cảnh báo rằng sự thiếu hụt nhân lực và trang bị có thể hạn chế khả năng xét nghiệm của họ.

Khi cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump dự đoán tỷ lệ thất nghiệm trong tháng tư sẽ hơn 16% và nhiều người Mỹ đang vật lộn với lệnh ở nhà, khoảng hơn chục bang của Mỹ đang bắt đầu khởi động lại kinh tế bất chấp việc thiếu hụt xét nghiệm quy mô lớn. Các chuyên gia y tế công cộng đã cảnh báo rằng việc khôi phục sớm các Chính sách giãn cách xã hội có thể làm gia tăng số ca nhiễm mới.

Khoảng 30% các ca Covid-19 nằm ở bang New York, tâm dịch của nước Mỹ. Sau đó là các bang New Jersey, Massachusetts, California và Pennsylvania. Số người chết tại Mỹ từ sau ca tử vong đầu tiên (được ghi nhận vào ngày 29/2) đã tăng lên 58.233 vào ngày 28/4, tăng hơn 2.000 ca so với một ngày trước. Con số tính đến thời điểm hiện tại theo thống kê của ĐH Johns Hopkins đã là 59.266.

Theo dự đoán của ĐH Washington, dịch Covid-19 có thể cướp đi sinh mạng của 74.000 người Mỹ tính đến 4/8 so với dự đáon hơn 67.600 ca vào ngày 22/4. Trên toàn thế giới, số ca Covid-19 đã vượt 3 triệu kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Mỹ, với dân số đông thứ ba thế giới, có số ca nhiễm nhiều gấp 5 lần so với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề trong top đầu như ITaly, Tây Ban Nha và Pháp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news