Tin mới

Số phận Song Hye Kyo và loạt sao Châu Á sau ồn ào trốn thuế

Thứ hai, 20/05/2019, 20:40 (GMT+7)

Người tự tử, kẻ trong tù, người thì hôn nhân lục đục...sau loạt bê bối trốn thuế.

Song Hye Kyo

Nữ thần màn ảnh Hàn Quốc Song Hye Kyo đã vướng vào scandal trốn thuế đầu năm 2014 khiến dư luận xôn xao.

Nữ thần màn ảnh Hàn Song Hye Kyo khiến dư luận xôn xao khi dính vào scandal trốn thuế. Ảnh: Elle

Thu nhập của Song Hye Kyo năm 2012 sau đó đã được lật lại để điều tra. Theo kết quả điều tra, cô đã khai thiếu  tổng cộng hơn 2,5 tỷ won (tương đương 52 tỷ đồng) tiền thuế trong vòng 3 năm.

Phía đại diện của Song Hye Kyo sau đó đã lên tiếng thừa nhận số tiền  mà nữ diễn viên đã đóng thiếu. Mặc dù phía Song Hye Kyo khẳng định cô không có lỗi vì cô đã ủy nhiệm việc đóng thuế cho các kế toán. Mặc dù đã nộp lại số tiền thiếu sau đó, xong Song Hye Kyo vẫn bị dư luận Hàn Quốc tẩy chay một thời gian dài.

Thậm chí nhiều người đã ký tên và yêu cầu nữ diễn viên cuốn gọi khỏi  showbiz.

Sau thành công vang dội của Hậu duệ mặt trời (2016), Song Hye Kyo mới dần lấy lại được danh tiếng.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng khiến dư luận Trung Quốc xôn xao khi scandal trốn thuế bị phanh phui.

Phạm Băng Băng khiến dư luận Trung Quốc xôn xao trước scandal trốn thuế. Ảnh: Internet

Thông tin liên quan đến nữ diễn viên xuất hiện dày đặc trên các trang báo lớn nhỏ.

Phạm Băng Băng và công ty do cô làm đại diện pháp lý đã trốn thuế với số tiền lên đến 134 triệu tệ (469 tỷ đồng).

Theo luật pháp tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng phải trả lại số tiền thuế còn thiếu và đống phạt, số tiền chính xác mà cô phải nộp lại là 884 triệu NDT (tức gần 3 ngàn 100 tỷ đồng).
Sau scandal trốn thuế, sự nghiệp của nữ hoàng giải trí đã bị ảnh hưởng trong một thời gian dài.

Các thương hiệu lớn như Montblanc, Swissie đã có động thái chấm dứt hợp đồng với Phạm Băng Băng sau vụ bê bối.

Một nguồn tin tiết lộ cho hay Phạm Băng Băng đã bị cấm hoạt động trong suốt 3 năm, không được xuất hiện trong bất cứ tác phẩm điện ảnh hay truyền hình nào.

Lưu Hiểu Khánh

Một trong những ngôi sao tên tuổi nữa phải kể đến là Lưu Hiểu Khánh.

Lưu Hiểu Khánh đã dính vào con đường tù tội sau gian lận và trốn thuế. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên bị bắt vì gian lận trốn thuế năm 2002. Theo đó, công ty của nữ diễn viên này đã làm giả số liệu từ năm  1996, trốn khoản thuế khủng 14,583 triệu NDT (tương đương 49 tỷ đồng). Sau đó, nữ diễn viên phải trả đủ số thuế và bị phạt thêm  5,73 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng).

Chưa dừng lại đó, ngoài khoản nộp phạt, nữ diễn viên còn phải ngồi tù 422 ngày do hành vi gian lận và trốn thuế của mình.

Sau khi ra tù, nhiều nhà sản xuất đã tiến hành tẩy chay nữ diễn viên và cô đã phải chấp nhận làm lại từ đầu khi nhận đóng những vai diễn nhỏ nhất.

Mao A Mẫn

Được biết đến là một trong những giọng ca đình đám tại Trung Quốc những năm thập niên 80.

Mao A Mẫn đã vướng vào scandal trốn thuế. Ảnh: Internet

Năm 1989, Mao A Mẫn vướng vào scandal trốn thuế với người yêu và cũng là quản lý của cô vào thời điểm bấy giờ.

Nữ danh ca một thời đã phải nộp thiếu 40.000 NDT tiền thuế và một số tiền lớn vào thời gian đó.

Nữ ca sĩ sau đó đã phải nhận chỉ trích dữ dội tới mức nghệsĩ đã phải mắc phải căn bệnh trầm cảm. Cô từng uống thuốc ngủ tự tử nhưng cha cô đã kịp thời phát hiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news