Tin mới

Sở Y tế Bình Thuận: Có nhầm lẫn khi công bố bệnh nhân 34 âm tính với COVID-19

Chủ nhật, 15/03/2020, 16:43 (GMT+7)

'Thông báo tất cả mẫu bệnh phẩm của Bình Thuận gởi đều âm tính. Tuy nhiên, thực tế chỉ 81 mẫu âm tính còn mẫu của bệnh nhân 34 vẫn chưa có kết quả chính thức' - Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết.

Theo tin tức từ Báo Giao Thông, sáng ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Bình Thuận cho biết số mẫu xét nghiệm đã lấy tính đến thời điểm 14 giờ ngày 14/3 là 229, trong đó 9 trường hợp dương tính và 138 trường hợp âm tính.

Cũng trong cuộc họp phòng chống Covid -19 tại UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Y tế Bình Thuận đã công bố thông tin 82/82 mẫu gởi đi xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 34 đều âm tính với Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh NLĐ

Cụ thể, trong 82 mẫu bệnh phẩm này có 81 mẫu là của những người tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó kết quả xét nghiệm bệnh nhân số 34 là bà ĐTLT, người đến nay đã lây lan bệnh cho 10 người ở Bình Thuận và TP.HCM cũng đã âm tính với Covid-19 lần 1 và đang tiếp tục xét nghiệm lại lần 2.

Tuy nhiên, chiều ngày 15/3,  trao đổi với PLO liên quan đến thông tin bệnh nhân 34 ĐTLT bước đầu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết tình trạng bệnh nhân 34 vẫn còn hết sức phức tạp, đang điều trị, xét nghiệm tiếp tục.

BS Việt cho biết, đã có sự nhầm lẫn khi các bộ phận chuyên môn ở Sở Y tế nhận kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang. ”Thông báo tất cả mẫu bệnh phẩm của Bình Thuận gởi đều âm tính. Tuy nhiên, thực tế chỉ 81 mẫu âm tính còn mẫu của bệnh nhân 34 vẫn chưa có kết quả chính thức” - BS Việt nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân số 34 đang là nguồn lây nhiễm nhiều nhất với 10 ca lây nhiễm liên quan từ F1 đến F2. Mới nhất, bệnh nhân này đã lây Covid-19 cho một bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10 (bệnh nhân số 48).

Tất cả những diễn biến bất thường này đều đến từ những khai báo y tế thiếu trung thực của bệnh nhân số 34. Công an sở tại đã vào cuộc điều tra để làm rõ những người trong diện tiếp xúc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news