Tin mới

Sốc: Đấu nhầm điện giết chết 5.400 con gà ở Hải Dương

Thứ hai, 18/08/2014, 16:54 (GMT+7)

Điện lực Hải Dương đã đền bù số tiền gần 1 tỷ đồng cho 2\ntrang trại nuôi gà có 5.400 con gà bị chết sau sự cố điện đảo pha.

Điện lực Hải Dương đã đền bù số tiền gần 1 tỷ đồng cho 2 trang trại nuôi gà có 5.400 con gà bị chết sau sự cố điện đảo pha.

 

Trả lời báo giới, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND H.Nam Sách (Hải Dương), cho biết Điện lực Hải Dương đã chi 972 triệu đồng theo giá được liên ngành tài chính - công thương huyện tính, bồi thường cho hai gia đình nuôi gà có 5.400 con gà bị chết sau sự cố điện đảo pha. Về cơ bản hai hộ đã hài lòng với số tiền trên. Còn số gà yếu là 4.000 con sẽ do Công ty TNHH Điện Hợp Tiến tự thỏa thuận với hai hộ gia đình, giải quyết xong trước ngày 18/8.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào đêm 1/7, tổ sửa chữa của Điện lực thị xã Chí Linh, Hải Dương đã đấu nhầm khiến hệ thống điện cấp cho huyện Nam Sách bị đảo pha. Sự cố trên khiến 2 hộ nuôi gà công nghiệp là ông Mạc Văn Quang và ông Mạc Văn Duẩn (cùng ở thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, dùng điện của Điện lực Chí Linh) bị ảnh hưởng khi hệ thống quạt thông gió sử dụng điện 3 pha quay ngược.

Hậu quả là trang trại của ông Quang có 4.000 con gà bị chết ngạt. Trang trại của ông Duẩn có 1.400 con bị chết. Ngoài ra, còn khoảng 4.000 con bị ốm yếu, sản lượng trứng sụt giảm.

Ông Phạm Văn Truyền, Giám đốc Chi nhánh Điện lực Nam Sách cho hay: “Lỗi đầu tiên là của tổ công tác khi xử lý sự cố mất điện, trời tối, thời tiết mưa bão nên công nhân đấu nhầm, khiến cho điện bị đảo chiều”

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news