Tin mới

Sốc lễ hội "của quý" của người Nhật

Thứ ba, 18/03/2014, 09:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhiều người dân Nhật Bản tỏ ra thích thú với lễ hội rước "bộ phận nhạy cảm" của đàn ông, họ quan niệm chạm vào những biểu vật thiêng liêng của lễ hội này sẽ đem lại may mắn và an lành.

 

(Tinmoi.vn) Nhiều người dân Nhật Bản tỏ ra thích thú với lễ hội rước "bộ phận nhạy cảm" của đàn ông, họ quan niệm chạm vào những biểu vật thiêng liêng của lễ hội này sẽ đem lại may mắn và an lành.

Xem Video du khách hào hứng với lễ hội độc đáo này:

Lễ hội Hounen Matsuri còn gọi là Lễ hội sinh sản Tagata, liên quan đến việc rước các biểu tượng chạm khắc bằng gỗ hình dạng dương vật diễu hành qua khắp thị trấn Komaki. Diễn ra ngày 15 tháng 03 hàng năm tại Komaki, Nhât Bản.Thị trấn nhỏ Komaki tổ chức Lễ hội Hounen Matsuri, một lễ hội cực kỳ độc đáo. Lễ hội Hounen Matsuri còn gọi là Lễ hội sinh sản Tagata, liên quan đến việc rước các biểu tượng chạm khắc bằng gỗ hình dạng dương vật diễu hành qua khắp thị trấn Komaki. Lễ hội với mong muốn có một vụ mùa dồi dào.

 

Sốc lễ hội của quý của người Nhật

Cái tên quái lạ của lễ hội khiến cho những người mới nghe qua không khỏi giật mình ngạc nhiên. Không hề mang ý nghĩa dung tục, lễ hội sinh thực khí nam của Nhật Bản này vốn xuất phát từ một nghi lễ ăn mừng chiến thắng sau khi những người dân Nhật Bản cổ xưa đã tiêu diệt được một con quỷ cái có răng nanh chuyên cắn vào bộ phận sinh dục của nam giới.

Sốc lễ hội của quý của người Nhật

 

Lễ hội Kanamara (tiếng Nhật, nghĩa là "một sinh thực khí khổng lồ bằng kim loại") dị thường này được tổ chức hàng năm tại đền Wakamiya Hachimangu ở thành phố Kawasaki của Nhật Bản. Ngôi đền này được xây dựng để vinh danh Đấng thần linh Sắt Thép, bởi sắt thép được lấy từ đây được các vị sư chế tác thành các mô hình sinh thực khí nam khổng lồ có thể tiêu diệt được bọn quỷ dữ chuyên quấy nhiễu ngôi đền.

Sốc lễ hội của quý của người Nhật

 

Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm việc trưng bày và diễu hành các tượng và mô hình điêu khắc "của quý" truyền thống làm từ "daikon" (một loại củ cải khổng lồ của Nhật), các tượng chạm trổ hình sinh thực khí "siêu bự". Du khách tham quan có thể trèo lên các tượng này để được "tận mục sở thị". Việc chạm vào những biểu vật thiêng liêng của lễ hội này sẽ đem lại may mắn và an lành cho du khách.

Một số hình ảnh khác trong lễ hội:

Sốc lễ hội của quý của người Nhật
Sốc lễ hội của quý của người Nhật
Sốc lễ hội của quý của người Nhật
Sốc lễ hội của quý của người Nhật

 

 

Hoàng Anh (Tổng hợp)

Xem thêm "Cận cảnh lễ hội đồng tính lớn nhất thế giới"

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news